Điện Kremlin nói Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình luận về cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva đã chuyển cho Kiev "một bản dự thảo" với những điều kiện cụ thể.
Điện Kremlin nói Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine ảnh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

"Quả bóng đang ở trong sân của họ, chúng tôi đang chờ họ đáp lời", ông Peskov nói ngày 20/4.

Khi được hỏi liệu có hạn chót cho văn bản trả lời của Ukraine hay không, ông Peskov cho biết "điều đó phụ thuộc vào Kiev". Tuy nhiên ông lưu ý rằng phía Ukraine "dường như không muốn tăng cường đàm phán".

Phát ngôn viên Peskov cáo buộc Ukraine "liên tục quay lưng với những quan điểm của mình, liên tục thay đổi". Ông Peskov cho rằng sự thiếu nhất quán của Ukraine "đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về hiệu quả đàm phán".

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra những tuyên bố tương tự, và cho biết Mátxcơva đã mất lòng tin vào các nhà đàm phán Ukraine.

"Phía Ukraine có yêu cầu tổ chức đàm phán, và Nga không từ chối. Sau đó - như những gì thường thấy - Kiev bắt đầu thay đổi. Phút trước họ nói sẽ đến. Phút sau họ lại không đến. Phút trước họ nói sẽ tham gia. Ngay sau đó họ lại tuyên bố ngược lại. Mátxcơva có sẵn sàng đối phó với việc này? Đương nhiên là có, chắc chắn rồi", phát ngôn viên Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-24 TV.

Bà Zakharova chỉ ra rằng trong những năm gần đây, Kiev đã thể hiện cách tiếp cận tương tự với các cuộc đàm phán khác. Ví dụ Thỏa thuận Minsk, nó đã không được thực hiện.

"Điều này cho thấy chính quyền Kiev không hoạt động một cách độc lập, mà bị kiểm soát. Và thứ hai là các cuộc đàm phán đang được sử dụng như một động thái đánh lạc hướng", bà Zakharova phân tích.

Theo nữ phát ngôn, Nga đã mất lòng tin vào các nhà đàm phán Ukraine. "Giờ không còn 'tin tưởng và xác minh' nữa, mà chỉ đơn giản là 'xác minh' vì từ lâu chúng tôi không còn tin tưởng họ", bà Zakharova nhấn mạnh.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2 đến nay, Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp lẫn trực tuyến. Cuộc đàm phán gần nhất diễn ra ngày 29/3 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quá trình đàm phán đã đi vào bế tắc. Ông giải thích rằng chính quyền Ukraine từ chối thực hiện một số yêu cầu quan trọng của Nga là công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa Donbass.

Về phía Ukraine, phát biểu trong cuộc họp ngày 19/4, Cố vấn Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cảnh báo rằng cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva có thể sẽ tạm dừng nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mariupol - một thành phố cảng có giá trị chiến lược trên Biển Đen.

Cùng lúc đó, Trợ lý Tổng thống - Mikhail Podolyak tiết lộ rằng hai bên chưa ấn định ngày cụ thể để nối lại các cuộc đàm phán.

Theo RT
MỚI - NÓNG