Điền kinh Mỹ gỡ thể diện trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Các nam VĐV điền kinh Mỹ giành HCV thứ 2 tại Olympic Tokyo
Các nam VĐV điền kinh Mỹ giành HCV thứ 2 tại Olympic Tokyo
TPO - Gây thất vọng ở các nội dung cá nhân, các chàng trai đội tuyển điền kinh Mỹ đã gỡ gạc lại với tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nam tại Olympic Tokyo 2020.

Điền kinh là "mỏ vàng" huy chương của Mỹ ở các kỳ Thế vận hội. Ở Olympic Rio 2016, các VĐV điền kinh Mỹ đoạt tới 13 HCV. Nhưng họ không thể tái hiện thành tích tương tự ở Tokyo 2020 do các đối thủ ngày càng mạnh hơn.

Những ngày qua, điền kinh Mỹ liên tục thất bại ở những nội dung chạy ngắn thế mạnh. Đặc biệt, các nam VĐV Mỹ để thua ở cả hai nội dung 100m, 200m và không vào nổi chung kết 4x100m tiếp sức.

Tối 7/8, trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh trên sân vận động Olympic Tokyo, các nam VĐV nước này đã phần nào lấy lại được hình ảnh cho điền kinh quốc gia. Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon và Rai Benjamin đã cùng nhau giành chiến thắng nội dung tiếp sức 4x400m với thời gian 2 phút 55 giây 70.

Điền kinh Mỹ gỡ thể diện trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam Olympic Tokyo ảnh 1
Điền kinh Mỹ gỡ thể diện trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam Olympic Tokyo ảnh 2
Điền kinh Mỹ gỡ thể diện trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam Olympic Tokyo ảnh 3
Điền kinh Mỹ gỡ thể diện trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam Olympic Tokyo ảnh 4

Đây mới chỉ là tấm HCV thứ 2 của đội điền kinh nam của đoàn Mỹ tại Olympic Tokyo, sau chiến thắng của kỷ lục gia thế giới Ryan Crouser ở nội dung đẩy tạ nam.

Dù vậy, thành tích này vẫn giúp điền kinh Mỹ duy trì vị thế thống trị trên đường chạy tiếp sức 4x400m, với 18 trong tổng số 25 HCV, kể từ năm Olympic 1908.

Họ vẫn đang nắm giữ kỷ lục Olympic lẫn kỷ lục thế giới ở nội dung này. Kỷ lục Olympic được thiết lập tại Bắc Kinh 2008, với thời gian 2 phút 55 giây 39, trong khi kỷ lục thế giới được thiết lập vào năm 1993 với thời gian 2 phút 54 giây 29.

Đội Hà Lan giành HCB, phá kỷ lục quốc gia với thành tích 2 phút 57 giây 18. Đội Botswana gây sốc với tấm HCĐ với thông số 2 phút 57 giây 27, thiết lập kỷ lục mới khu vực Nam Phi.

MỚI - NÓNG