Điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin nói Ukraine cần chấp nhận 'thực tế lãnh thổ mới'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdogan, rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine nhưng Kiev sẽ phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", theo nội dung cuộc điện đàm được công bố bởi Điện Kremlin.
Điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin nói Ukraine cần chấp nhận 'thực tế lãnh thổ mới' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin “tái khẳng định sự cởi mở của Nga đối với một cuộc đối thoại nghiêm túc, nhưng với điều kiện chính quyền Kiev đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi từng đề cập đến nhiều lần, đồng thời chấp nhận thực tế lãnh thổ mới”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến vai trò của phương Tây khi liên tục bơm vũ khí vào Kiev, cung cấp thông tin và huấn luyện quân đội Ukraine.

Nga đã sáp nhập bốn vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donest, Lugansk, vùng Zaporozhye và Kherson sau các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố không công nhận kết quả này.

Điện Kremlin trước đây khẳng định rằng bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đều phải tính đến cái mà họ gọi là “thực tế” của bốn khu vực đã sáp nhập Nga.

Ngoài tình hình Ukraine, hai lãnh đạo cũng thảo luận về một số vấn đề năng lượng, bao gồm việc thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ và xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga đã điện đàm nhiều lần kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng Hai. Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian hòa giải cùng với Liên Hợp Quốc để thiết lập một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin một lần nữa nói với ông Erdogan rằng tất cả các rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, một phần của thỏa thuận ngũ cốc, nên được dỡ bỏ.

Theo Reuters, The Guardian
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.