Diễn biến sức khoẻ ‘đặc biệt’ của ca mắc COVID-19 rất nặng mới phát hiện ở Hải Dương

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, BN1045 - ca COVID-19 rất nặng mới ghi nhận tại Hải Dương đang có chuyển biến tích cực sau 8 ngày điều trị. Đến nay, tình trạng phổi của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, ông chỉ cần hỗ trợ thở máy ở mức thấp.

Theo đó,  trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã thực hiện chụp X-Quang phổi cũng như siêu âm phổi ngay tại giường bệnh. Kết quả thời điểm hiện tại, tình trạng đông đặc phổi của bệnh nhân thể hiện trên phim chụp và kết quả siêu âm có sự cải thiện rõ ràng so với khi vừa nhập viện. Đây là tín hiệu đáng mừng.

Được biết, các bác sĩ đang cho bệnh nhân tập cai thở máy. Tuy nhiên, theo các bác sỹ, đây là vấn đề không hề dễ dàng bởi bệnh nhân đã cao tuổi và có nhiều bệnh nền. Các bác sĩ đang cố gắng động viên, trò chuyện để bệnh nhân hợp tác điều trị.

Trong một vài ngày tới, nếu ý thức của bệnh nhân cải thiện hơn, hợp tác tốt hơn thì việc cai máy thở sẽ trở nên rất đơn giản.

BN1045 là nam giới, 72 tuổi (trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương). BN1045 được chuyển từ Hải Dương lên thẳng Khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 1/9 do tình trạng xấu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã suy hô hấp nặng, phải lập tức đặt ống thở máy.

Về tình trạng nhiễm trùng của BN1045, chuyên gia hồi sức tích cực cho hay, người bệnh đang đáp ứng tốt với thuốc kháng virus. Trước đó, người này được xác định nhiễm trùng bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2, chưa tìm được căn nguyên chính gây nhiễm trùng.

Đến nay, dù việc cấy máu tìm căn nguyên chưa cho kết quả, tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng cơ bản kiểm soát tốt, các chỉ số về mức bình thường. Tổn thương phổi của bệnh nhân cũng được xác định chủ yếu do COVID-19 gây ra.

Hơn 37.000 người đang cách ly, 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 ngày 9/9 cho biết, Việt Nam đứng thứ 162/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

Tính đến nay, Việt Nam có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ 25/7 dến nay: 551 ca;

- Số ca tử vong: 35 ca

- Số ca điều trị khỏi: 868 ca

Tính đến 9h ngày 9/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước

Số ca tiến triển tốt:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 21 ca.

- Số ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 : 24 ca.

Số người cách ly: 37.474

- Cách ly tập trung tại bệnh viện 834

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.365

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.274

Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 358 ca

Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca

Đến 9h sáng ngày 9/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 27,7 triệu người mắc; trong đó hơn 900 nghìn người tử vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở hơn 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tàu du lịch. Hiện đã có gần 20 triệu người khỏi bệnh.

-Mỹ: Vùng dịch lớn nhất thế giới với 6.513.680 ca nhiễm, trong đó 194.014 người tử vong. Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 4.367.436 ca nhiễm với 73.923 ca tử vong do COVID-19.

-Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 241. 987 ca nhiễm và 3.916 ca tử vong. Tăng lần lượt 3.260 và 26 ca trong vòng 24 giờ qua.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Điểm đáng chú ý là số ca mắc tại một số quốc gia đang tăng trở lại.

- Tại Việt Nam, tính đến 9h sáng ngày 9/9 đã 7 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 868 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.054 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 18 cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 13 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 21 ca, số ca âm tính lần 3 là 24 ca. Hiện có 6 trường hợp có tiên lượng rất nặng.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Quảng Nam: 75 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện

Sáng 9/9, ông Mai Văn Mười-Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức xuất viện cho 4 bệnh nhân (BN) mắc COVID-19 khỏi bệnh.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục xuất viện cho 4 bệnh nhân, gồm BN 717 Doãn Thị H. (44 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), BN 729 Phan Thị H. (51 tuổi, trú huyện Thăng Bình), BN 982 Nguyễn S. (90 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) và BN 883 Lê Thị T. (83 tuổi, trú TP Hội An).

Hiện, tất cả các bệnh nhân này đều 4 lần âm tính với SARS- CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện tại Quảng Nam còn 21 bệnh nhân đang được điều trị. 

Ca mắc COVID-19 thứ 2 ở Đắk Lắk được xuất viện

 Ngày 9/9, ông Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân số 602 (trú tại thôn 15, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) qua 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên được đơn vị làm thủ tục cho xuất viện.

“Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân 602 đã có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện và đã được ngành y tế Đắk Lắk làm thủ tục cho xuất viện. Hiện, bệnh nhân 602 đã đề nghị ngành y tế tiếp tục cho cách ly thêm 14 ngày tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên”, ông Đương nói.

Hiện Đắk Lắk vẫn còn 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị, chưa đủ điều kiện xuất viện là bệnh nhân 448 (huyện Cư Kuin). Bệnh nhân này cho kết quả xét nghiệm lúc âm tính, lúc dương tính với SARS-CoV-2 nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị.

Trước đó, sáng 26/8, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 số 601 (41 tuổi, sống tại TP HCM và tạm trú tại số nhà 41 đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột) cũng được xuất viện.

Thanh niên từ Guinea Xích đạo về nước cùng 3 người khác khỏi COVID-19

Chiều ngày 9/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện gồm:
BN714: Nam, 42 tuổi, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Vào viện ngày 04/8/2020

- Xét nghiệm: 4 lần âm tính

- Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, tim đều, phổi không rale, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN865: Nam, 33 tuổi, ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Vào viện ngày 11/8/2020

- Xét nghiệm: 4 lần âm tính

- Hiện tại BN tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, phổi không rale.

BN951: Nam, 27 tuổi ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/7/2020, bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14/8/2020 dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Vào viện ngày 29/7/2020

- Xét nghiệm: 4 lần âm tính

Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định, tim đều phổi không rale.

BN1032: Nam, 21 tuổi, ở Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Vào viện ngày 25/8/2020

- Xét nghiệm: 4 lần âm tính

- Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

MỚI - NÓNG