Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca

Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca
TP - Hôm nay (16/4), tại Hà Nội, hưởng ứng phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành ba nhất” trong toàn quân, Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với Cục Chính trị - Tổng cục Chính trị và Thư viện Quân đội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca”.

Tại chương trình giao lưu, thông qua việc giới thiệu những tác phẩm và các ca khúc viết cùng những câu chuyện kể về Điện Biên Phủ một thời oanh liệt, các nhân chứng lịch sử cùng các vị khách mời sẽ giúp các chiến sĩ trẻ cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, để hiểu sâu sắc hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu; về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; về nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, về tinh thần dũng cảm ngoan cường vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ của toàn quân và toàn dân ta để làm nên chiến công vang dội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.