Diễn biến mới vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trang chủ Miss Universe Vietnam đã gỡ bỏ tên tiếng Việt "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" trên fanpage chính thức. Trước đó, việc sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của đơn vị này gây tranh cãi.

Ngày 4/3, công ty nắm bản quyền mới của Miss Universe tại Việt Nam đã gỡ bỏ tên tiếng Việt "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" khỏi fanpage chính thức.

"Chúng tôi hy vọng vấn đề tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giữa Công ty và tổ chức Miss Universe được thương lượng để có kết quả tốt đẹp. Chúng tôi sẽ không sử dụng tên gọi này (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) từ ngày 4/3, và sẽ tuân thủ theo quyết định cuối cùng" - trang chủ Miss Universe Vietnam viết.

Diễn biến mới vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ảnh 1

Miss Universe Vietnam không tiếp tục sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đơn vị mới cũng hy vọng hợp tác cùng Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (SG Unicorp) vì ý nghĩa và mục tiêu của cuộc thi, hướng về nhan sắc Việt cũng như người hâm mộ, và bỏ qua những quan điểm khác biệt.

Miss Universe Vietnam cũng ngỏ lời tới Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (SG Unicorp) trong việc hợp tác để đưa Á hậu Thảo Nhi Lê đi thi Miss Universe 2023.

Miss Universe Vietnam đưa ra đề nghị: "Chúng tôi viết thư này để đề xuất việc hợp tác với công ty, trong việc đưa Á hậu Lê Thảo Nhi của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 tại El Salvador vào cuối năm 2023.

Với chúng tôi, Lê Thảo Nhi đã chứng minh sự tự tin, trí tuệ, sức lan tỏa tới cộng đồng với đam mê của mình trong suốt quá trình tập luyện và tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Với những tố chất ấy, chúng tôi tin Thảo Nhi là đại diện tuyệt vời của Việt Nam tại Miss Universe 2023".

Miss Universe Vietnam cũng cho biết sẽ chờ đợi quyết định hợp tác từ phía Unicorp. Nếu không được hồi đáp trước ngày 13/3, Miss Universe Vietnam sẽ tiến hành tổ chức tuyển chọn đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2023.

Trước đó, sau khi ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe, Unicorp đã chủ động thay đổi tên gọi và nhận diện để tách biệt 2 thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Miss Universe Vietnam đồng thời khẳng định quyền sở hữu của với thương hiệu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tuy nhiên đến ngày ngày 28/2, tổ chức Miss Universe Vietnam mới đã thông báo về việc không cho phép Unicorp sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Theo họ tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng là tài sản trí tuệ của Miss Universe.

Đáp lại điều này, Unicorp lên tiếng phản đối việc sử dụng tên gọi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” của đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Vietnam hiện tại, đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện tất cả biện pháp pháp lý liên quan để bảo vệ thương hiệu của mình nếu có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang cố tình sử dụng tên gọi “Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam”.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa Unicorp và chủ sở hữu của Miss Universe là tập đoàn toàn cầu JKN vẫn đang được hai bên giải quyết.

MỚI - NÓNG