Diễn biến mới trong phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương

Nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: AP
Nghi phạm Đoàn Thị Hương. Ảnh: AP
TPO - Điều tra viên cấp cao trong vụ Đoàn Thị Hương không đồng ý với lập luận cho rằng nghi phạm người Việt Nam “không nhận thức hành vi của mình có thể gây nguy hiểm chết người”.

Trả lời luật sư trong phiên xét xử hôm qua, 2/4, điều tra viên Wan Azirul – nhân chứng thứ 9 trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol nhấn mạnh ông không đồng ý với lập luận cho rằng quá trình điều tra của cảnh sát Malaysia “không hoàn chỉnh, có thành kiến và thiên vị”.

Ông cũng không đồng ý rằng nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương “không nhận thức hành vi của mình có thể gây huy hiểm chết người”.

Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi, người Indonesia) bị buộc tội sát hại Kim Chol (45 tuổi) bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2/2017.

Ngoài Hương và Siti, 4 người đàn ông Triều Tiên khác cũng bị cáo buộc với tội danh tương tự. Những người này là Hong Song Hac (còn gọi là Mr Chang, 35 tuổi), O Jong Gil (James, 56 tuổi), Ri Ji Hyon (Mr Y, 34 tuổi) và Ri Jae Nam (Hanamori, 59 tuổi), hiện chưa rõ tung tích.

Trong phần thẩm vấn chéo với ông Naran Singh – luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương, điều tra viên Wan Azirul tiếp tục không đồng ý với lập luận cho rằng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) “cố tình không có hành động phù hợp để bắt giữ 4 người đàn ông Triều Tiên”.

Phiên xử vụ sát hại Kim Chol bắt đầu từ 6/11/2017. Luật sư Gooi Soon Seng đại diện cho nhóm luật sư biện hộ của Siti Aisyah, còn luật sư Hisyam Teh Poh Teik đại diện cho nhóm luật sư bảo vệ Đoàn Thị Hương.

Nếu bị tuyên có tội, các nghi phạm sẽ phải đối diện với án tử hình.

Theo Theo The Star
MỚI - NÓNG