Diễn biến đợt mưa rét cuối tháng 2 ở miền Bắc, miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo ngày mai (25/2), mưa sẽ giảm ở miền Bắc. Từ đêm mai, nền nhiệt giảm rất sâu, xuống còn 13-15 độ vùng đồng bằng, vùng núi 10-13 độ. Đợt rét này có thể kéo dài đến hết tháng 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (24/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo trong tối và đêm nay (24/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay và ngày mai (25/2), nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ từ 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ, vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An từ 14-17 độ.

Dự báo đêm ngày 25 và ngày 26/2 là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt rét này với nhiệt độ thấp nhất vùng núi từ 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An từ 13-16 độ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, đặc điểm của đợt rét này là trời rét sâu vào ban đêm. Từ ngày 26/2, miền Bắc có thể hửng nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ có thể lên 22-24 độ, vùng núi 20-22 độ, vùng núi cao dưới 18 độ.

Diễn biến đợt mưa rét cuối tháng 2 ở miền Bắc, miền Trung ảnh 1

Miền Bắc trời rét đến hết tháng 2. Ảnh: Như Ý.

Dự báo đợt rét có thể kéo dài đến hết tháng 2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa – Nghệ An, những ngày đầu tháng 3, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội ngày mai (25/2), trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 17-21 độ. Từ 26-28/2, nền nhiệt giảm rất sâu vào ban đêm, chỉ còn 13-14 độ. Tuy nhiên ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa bắt đầu từ chiều nay, dự báo có thể kéo dài đến hết tháng 2, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay, nền nhiệt bắt đầu giảm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 20-22 độ.

Không khí lạnh kết hợp với gió Đông cũng mưa kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, cục bộ gây mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này có thể kéo dài đến hết tháng 2. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.