Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4/5

0:00 / 0:00
0:00
Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4/5
TPO - Sáng 4/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội.
Làn sóng COVID-19 thứ 4

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

04/05/2021 09:34

4/5 chuyên gia Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Việt Nam

Theo thông báo kết quả xét nghiệm nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị do cơ quan chức năng Trung Quốc cung cấp, 4/5 chuyên gia dương tính với virus SARS-CoV-2.

04/05/2021 09:35

Yên Bái tìm người đến quán liên quan ca mắc COVID-19

Cụ thể: Những người có mặt tại quán Coffe Đồng Tâm, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, khoảng 17h-18h ngày 1/5/2021.

Sở Y tế Yên Bái yêu cầu những người có mặt tại địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ:

Gọi điện điến đường dây nóng:

+19009095 – Bộ Y tế

+0964671010 – Sở Y tế Yên Bái

+0853459000- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái.

Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Được biết, đến chiều ngày 03/5/2021, toàn tỉnh đã truy vết, lấy mẫu để xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định đối với 10 trường hợp F1, 194 F2, 63 F3 liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 được phát hiện sau khi xuất cảnh. Kết quả xét nghiệm lần một của toàn bộ F1, F2 đều cho kết quả âm tính. Hiện đã đưa 95 trường hợp đi cách ly tập trung.

Đối với những trường hợp đến dự đám cưới ngày 01/5/2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, sau khi nhận được thông tin có công dân người Vĩnh Phúc nghi ngờ mắc COVID-19, tỉnh Yên Bái đã khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định.

Đã xác định được 199 F1, 459 F2, lấy 159 mẫu xét nghiệm của F1 và hiện đang chờ kết quả; toàn bộ các F1 truy vết được đã đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời tiến hành phong tỏa, thực hiện phun khử khuẩn khu vực liên quan đến gia đình tổ chức đám cưới.

04/05/2021 09:38

Hai ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng

Sáng 4/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội.

04/05/2021 09:41

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Times City có ca mắc COVID-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết liên quan đến chuyên gia người Ấn Độ (sinh năm 1984, làm việc cho công ty Vinfast có địa chỉ tại Park 10, tầng 24, phòng 12B, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 4/5, cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được 6 trường hợp F1 (gồm: vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà quốc tịch Ấn Độ).

04/05/2021 09:45

Từ 4/5, chưa giải quyết những người đủ điều kiện ra khỏi khu cách ly tập trung

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính). Lý do được Bộ Y tế nêu ra là vì thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SASR-CoV2, làm lây lan dịch trong cộng đồng.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4/5/2021.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

04/05/2021 09:46

04/05/2021 09:53

Đà Nẵng kiến nghị không tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân về nước

UBND TP Đà Nẵng vừa báo cáo và đề nghị Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao cho phép thành phố không tiếp nhận các chuyến bay nêu tại Công văn số 2847 ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1483 ngày 29/4/2021 của Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý người hoàn thành cách ly tập trung, chính quyền Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo và Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể hơn nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt, đúng quy định và hiệu quả nội dung bàn giao, tiếp nhận, quản lý, giám sát người hoàn thành cách ly tập trung. Vì thực tế hiện nay, các địa phương gặp khó khăn rất lớn khi thực hiện một số quy định nêu tại Công văn số 425 ngày 19/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

04/05/2021 09:56

Hải Dương xét nghiệm hơn 100 người trở về từ vùng dịch

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với liên ngành rà soát và lấy mẫu xét nghiệm trên 100 trường hợp trở về từ vùng dịch.

Trong đó, TP Hải Dương (21 trường hợp), huyện Ninh Giang (11 trường hợp), huyện Kim Thành lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp F2, TP Chí Linh (2 trường hợp đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội).

Riêng huyện Thanh Miện rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 57 trường hợp (48 trường hợp liên quan đền Tiên La, tỉnh Thái Bình và 9 người liên quan đám cưới tại Yên Bái).

Còn huyện Tứ Kỳ đã lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội và 25 trường hợp khác từ Đà Nẵng về Hà Nội (từ ngày 29/4-2/5).

Huyện Bình Giang cách ly 11 trường hợp liên quan đến đền Tiên La, (Hưng Hà, Thái Bình).

04/05/2021 09:57

04/05/2021 10:07

Quảng Ninh sử dụng du thuyền Ambassador Cruise như một khu vực cách ly riêng biệt

Sáng 4/ 5, đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, nhân viên bộ phận bếp trên tàu Ambassador Cruise đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và được cách ly tại phường Hoành Bồ (TP Hạ Long).

Với kết quả âm tính lần 1, thành phố Hạ Long sẽ triển khai phương án theo dõi, quản lý, cách ly đối với du khách và nhân viên của tàu Ambassador Cruise theo quy định, đảm bảo hợp lý, chặt chẽ, phù hợp điều kiện thực tế.

Thành phố Hạ Long chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an thành phố khẩn trương tổng hợp danh sách du khách và nhân viên trên tàu Ambassador Cruise, cung cấp cho phòng y tế, Trung tâm y tế, Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy để phối hợp quản lý và có biện pháp theo dõi, quản lý, cách ly theo quy định.

04/05/2021 10:49

Những phóng viên đầu tiên ở TPHCM được trang bị 'áo giáp' chống COVID-19

Gần 100 phóng viên lĩnh vực y tế tham gia đưa tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa được Bộ Y tế ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4/5 ảnh 3

Trước khi tiêm vắc xin, các phóng viên được nhân viên y tế khám sức khỏe, đo huyết áp, nhiệt độ và tư vấn các tác dụng của vắc - xin.

04/05/2021 10:51

Mỹ đàm phán dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ bắt đầu đàm phán trong tuần này với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạt động, các chính trị gia tiến bộ và các lãnh đạo nước ngoài đang tạo áp lực lên Nhà Trắng để dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19, giúp các nước nghèo hơn có thể tự bắt đầu sản xuất các loại vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng của mình.

04/05/2021 11:01

Đà Nẵng: Thêm một nhân viên khu massage trong khách sạn nghi nhiễm COVID-19

Sáng 4/5, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng y tế đã đưa nhân viên này đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, nhân viên này là D.T.N.H., làm việc trong khu vực massage tại khách sạn Phú An (đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Đây là khách sạn mà nam bệnh nhân N.T.N. nhiễm COVID-19 từng làm việc.

H. và hơn 10 người khác đang thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn từ chiều ngày 3/5. Đến sáng 4/5, khi có kết quả xét nghiệm ban đầu, lực lượng y tế đã đưa H. đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng đang thực hiện truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này.

04/05/2021 11:40

Sáng 4/5, Bộ Y tế công bố ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội. Đây là ca bệnh ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021. Theo chuyên gia dịch tễ đây được xem là ca tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19.

04/05/2021 13:43

Bộ Công an yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, mạnh tay với trốn cách ly

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, diễn biến phức tạp, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo công an các địa phương không để xảy ra vi phạm như trốn cách ly, lơ là, mất cảnh giác để dịch lan ra cộng đồng đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

04/05/2021 13:45

Bộ Y tế công bố chủng virus gây COVID-19 tại nhiều tỉnh thành

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải trình tự gene, giúp xác định nguồn gốc. Kết quả giả trình tự gene cho thấy tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc COVID từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của Anh.

04/05/2021 13:46

04/05/2021 16:00

Hai vợ chồng bác sĩ ở Campuchia mắc COVID-19 về Việt Nam điều trị

Xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở và đến Bệnh viện Phnompenh điều trị khoảng 10 ngày với chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng nhưng không giảm. Sau đó bệnh nhân (BN 2983) cùng chồng là BN 2984 – một bác sĩ ở Campuchia, xin về Việt Nam để tiếp tục điều trị.

04/05/2021 16:01

Kết quả xét nghiệm người ở cùng tầng với ca COVID-19 tại Times City

Liên quan ca mắc COVID-19 người Ấn Độ tại toà nhà Park 10 Times City, tối 3/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Mai Động đã yêu cầu Trạm y tế phường phối hợp với Trung tâm Y tế quận, Công an phường khẩn trương truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định; đồng thời yêu cầu toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà Park 10, Khu đô thị Times City không rời khỏi tòa nhà kể từ 23h30 ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng cư dân tầng 24 tòa nhà Park 10 ở lại trong nhà không rời khỏi tầng để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Công tác phun khử khuẩn cũng đã được tiến hành ngay trong đêm 3/5.

Trưa 4/5, UBND phường Mai Động cho biết, có 42 người liên quan tại tầng 24, tòa nhà Park 10 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

04/05/2021 17:20

Bộ Y tế thông tin diễn biến các ổ dịch liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

Trong 5 ngày qua (từ 29/4), cả nước ghi nhận 35 ca lây nhiễm COVID-19 (đã công bố) trong nước liên quan đến 2 chùm ca bệnh tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, 1 ca ở Đà Nẵng chưa rõ nguồn lây.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Đặng Quang Tấn nêu cụ thể, đến ngày 4/5, ổ dịch tại Hà Nam đã ghi nhận tổng số 20 ca bệnh, gồm 14 ca tại tỉnh Hà Nam; 1 ca tại TPHCM; 3 ca tại Hà Nội và 2 ca tại Hưng Yên. Ca chỉ điểm là BN2899.

04/05/2021 22:08

Một trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Quảng Nam

Tối 4/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin, vừa có kết quả xác minh 1 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp là nữ, sinh năm 1994, trú ở phường Cẩm An, TP Hội An, nghề nghiệp là nhân viên spa. Đây cũng chính là vợ của bệnh nhân N.T. N. (SN 1993, quê Hội An), là nhân viên khu vực spa tại Khách sạn Phú An, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (BN 2982)

Theo thông tin dịch tễ được khai báo, thị lịch trình đi lại của người này tương đối phức tạp: Ngày 22/4 bệnh nhân đi uống cà phê tại quán Sambo (đường Hai Bà Trưng, Hội An); Từ ngày 22 đến 26/4 ở nhà không đi đâu.

Sáng ngày 27/4 BN có tiếp xúc với 2 nữ học việc tại spa (là P.T.H và một người tên H., cùng trú ở Điện Dương, thị xã Điện Bàn (đã khai báo y tế).

Từ 13 –13h30 ngày 28/4, BN gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (An Bàng, Hội An); từ 14h – 16h30 ra Đà Nẵng khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (hai bác sĩ thăm khám tên là H. và T.); 17h-19h đến Lottemart - Đà Nẵng ăn lẩu tại tầng 3 rồi về lại nhà; 20h-23h BN đi ăn cùng chồng và nhóm bạn của chồng tại quán Ốc Phố Cổ (Hội An).

9h sáng ngày 29/4 BN mua mì bà Nghị (Cẩm An, Hội An, có đeo khẩu trang) sau đó về nhà chăm con nhỏ. Khoảng 17h, chiều BN cùng chồng ăn bánh canh bà Quýt (tại 51 Thanh Hóa, Tân An, Hội An).

Ngày 30/4, buổi sáng ở nhà, buổi chiều BN cùng chồng đi ăn bánh canh bà Quýt, sau đó đến homestay Đường Bờ Biển (An Bàng, Cẩm An nằm trong kiệt sát tiệm Thuốc Hồng) thăm gia đình chị L. (gia đình hiện đang Quy Nhơn - đã khai báo y tế). Bệnh nhân có tiếp xúc với một nhân viên người Bình Định phục vụ tại homestay (hiện đã về quê và khai báo y tế tại Bình Định).

Bệnh nhân có mua tạp hóa tại tiệm Minh Vân (Cẩm An, Hội An), tiếp xúc với anh M. (có đeo khẩu trang), không nhớ rõ ngày; Ngày 1/5, BN ở nhà.

15h chiều ngày 2/5 BN tiếp xúc với P.L (khách đến làm spa trú ở khối Hà Quảng Tây, Điện Dương, thị xã Điện Bàn); 20h - 21h ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng (Hội An); 21h-22h đi uống cà phê Highland đường Hai Bà Trưng (Hội An) với mấy người bạn là T.H (Cẩm An), H. (Cẩm An), T. (Cẩm Hà) sau đó về nhà.

Ngày 3/5, BN ở nhà không đi đâu, tiếp xúc N.T.T (tại tổ 17 An Bàng, Cẩm An, Hội An là khách đến làm spa); 22h chuyển cách ly tập trung tại Trạm Y tế Cẩm Thanh.

Sáng 4/5/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, đến chiều cùng ngày có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2

Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không triệu chứng.

04/05/2021 22:09

Đắk Lắk: Cách ly một trường hợp sốt, ho, nghi mắc COVID-19

Chiều 4/5, ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban thường trực chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Cư M’gar, (Đắk Lắk) ra thông báo khẩn đến các đơn vị liên quan về 1 trường hợp có triệu chứng bệnh COVID-19.

Theo đó, chiều cùng ngày, Trạm y tế thị trấn Ea Pốk tiếp nhận 1 trường hợp khai báo y tế về từ Đà Nẵng, có yếu tố dịch tễ và xuất hiện triệu chứng bệnh COVID-19 như ho, sốt, chảy nước mũi… Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, người này đã được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm và đang chờ kết quả; đã được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cư M'gar.

Trước đó, trưa 28/4, người này có đi tới quán bar Phương Đông (số 20, đường Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng); những ngày sau đó đi ăn uống tại các nhà hàng, quán nước ở khu vực quận Hải Châu, Sơn Trà.

Chiều 3/5, người này đón xe khách của nhà xe Toàn Thông từ TP Đà Nẵng về lưu trú tại nhà nghỉ Tứ Quý (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar). Đến 12h30 ngày 4/5, người này đón xe taxi đến Trạm y tế thị trấn Ea Pốk thực hiện khai báo y tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cư M’gar, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp nghi nhiễm, các lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn tại Trạm y tế thị trấn Ea Pốk, nhà nghỉ Tứ Quý, nhà xe Toàn Thông và cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nêu trên.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...