Diễn biến bất ngờ vụ một phụ nữ bị đánh tử vong trong khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị can trong vụ đánh đập dã man khiến phụ nữ tử vong ở Cà Mau đang cấp cứu tại BVĐK T.Ư Cần Thơ bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) hiện bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

Ông Nguyễn Văn Xuân là bị can liên quan đến vụ đánh đập dã man khiến chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tử vong trong khách sạn. Người đàn ông này bị Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã khởi tố về hành vi “giết người”.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân Xuân nhập viện vào lúc 20h ngày 14/11 và đang cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Được biết, những ngày qua, bị can Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện điều trị.

Như Tiền Phong thông tin, lúc 18h ngày 9/11, ông Xuân cùng chị N.T.T đến khách sạn T.N ở phường 5, TP Cà Mau thuê phòng. Đến khoảng 8h ngày 10/11, nhân viên dọn phòng nghe tiếng cự cãi ở phòng 301 nên chạy lên xem thì thấy chị T từ trong phòng bò ra, trên người có nhiều vết thương. Lúc này, ông Xuân trên tay cầm cây gỗ (chân ghế).

Do quá hoảng sợ, nhân viên dọn phòng bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô. Sau đó, chị T được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T tử vong tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG