Điểm trường tốp đầu có thể nhỉnh hơn năm ngoái

Chấm thi ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) Ảnh : Hồ Thu
Chấm thi ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) Ảnh : Hồ Thu
TP - Điểm chuẩn vào các trường top đầu được dự báo cao hơn năm trước, mặc dù số điểm tuyệt đối 9- 10 ở các môn thi khối A, D năm nay thấp hơn 2010.

> ĐH Ngoại thương có hơn 20 điểm 10 môn Toán

Chấm thi ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) Ảnh : Hồ Thu
Chấm thi ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN). Ảnh : Hồ Thu.
 

Mặt bằng điểm thi vào các trường top đầu thường quyết định mặt bằng chung điểm thi vào các trường còn lại, thậm chí có thể dự báo cả điểm sàn chung.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) cho biết: mặt bằng chung môn Toán của thí sinh thi vào trường này tương đương năm ngoái: điểm 7-8-9 nhiều. Tuy nhiên, điểm 10 giảm hơn rất nhiều bằng 1/10 năm trước. Năm 2010, khối A có 20 điểm 10, khối D có 130 điểm 10 thì năm nay khối A chỉ có 2 điểm 10 và khối D chỉ có 15 điểm.

Theo bà Thủy, số điểm 8,0-9,0 cũng giữ vững số lượng như năm trước. Đề Toán khối A có câu 5 khó, ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Phổ điểm chính Toán khối D vẫn từ 7-8-9. Với mặt bằng điểm Toán như vậy, bà Thủy dự báo, điểm chuẩn vào trường sẽ giống như năm trước (năm trước điểm chuẩn Khối A là 24; khối D là 22, 0 (không nhân hệ số).

Theo ông Vũ Đỗ Long, Phó chủ nhiệm khoa Toán, trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG HN, Toán khối A năm nay dễ chấm hơn. Mặc dù có 2 câu tương đối khó nhưng học sinh có khả năng làm được hơn vì số liệu gọn nhẹ hơn. Năm 2010 có 2 bài gần như thí sinh bỏ trống và trong 100 thí sinh chỉ có 1 thí sinh làm được bài khó, trong khi năm nay, 100 thí sinh có 10 người có thể làm được bài khó.

Phổ điểm chính của thí sinh thi khối A vào trường này nằm ở 4 - 7 điểm, trong đó có nhiều điểm 5,0; ít điểm 9, 10 (trung bình một túi bài thi mới có một bài điểm 9 và trong 6.000 bài thi chỉ có 2 điểm 10). Tuy nhiên, ông Long cũng dự báo: điểm khối A năm nay cao hơn năm ngoái 0,5 điểm.

Toán khối B được nhận xét là có phổ điểm cao hơn. Nếu như khối A có nhiều điểm 4 thì dải điểm của khối B là từ 5 - 7,5 điểm; trong đó nhiều điểm 7, điểm 8- 9 không nhiều, rất ít điểm 10. Cán bộ chấm thi ở một hội đồng chấm thi trường top đầu cho biết, ở khối B, vì câu hỏi của chương trình nâng cao khó hơn, nên nhiều thí sinh dù học chương trình nâng cao cũng chọn làm bài chương trình cơ bản.

Phổ điểm khối B cao hơn A rất nhiều. B từ 5-7,5 ; 7 nhiều, 8 ít vì có 2 câu khó ; 9 nhiều hơn khối A (100 bài thi mới có 1 bài 9 điểm); điểm 10 cũng có nhưng ít hơn hẳn. Dự báo điểm chuẩn khối A và B của trường này nhích lên nửa điểm so với năm ngoái.

ĐH Bách khoa có phổ điểm chính: 5-6-7-8, trong đó số điểm 6-7-8 khá nhiều và cao hơn năm trước, số điểm 10 ít hơn năm trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...