TPO - Một đêm khuya, khi bạn bè đồng trang lứa đã chìm vào giấc ngủ, Phạm Khánh Ly (2003) vẫn cặm cụi bên bàn học, mắt chăm chú rà soát từng con số, từng dòng chữ trong giáo trình. Cô gái ấy không chấp nhận đi theo lộ trình thông thường, mà chọn cách bứt phá giới hạn bản thân – học vượt, ôn thi xuyên đêm, tự đặt ra kỷ luật thép để chạm đến mục tiêu.
TPO - Xuất hiện trên sâu khấu chương trình Đường lên đỉnh Olympia 25, Phạm Anh Thơ (THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh) thu hút sự chú ý với ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập. Anh Thơ cũng đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế của chương trình.
TPO - Chiều 27/6, các sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 bước vào làm bài thi môn Toán, nhiều học sinh cho biết, từ sau câu 38 có một số nội dung khó và "rất khó".
TPO - Thị trường chứng khoán liên tục ghi nhận mốc cao mới về điểm số, thanh khoản. VN-Index tiến gần hơn tới vùng kháng cự tâm lý 1.300 điểm trong khi giới phân tích có góc nhìn khác nhau về khả năng chỉ số chính vượt đỉnh trong tuần tới.
TPO - Đà tăng trên thị trường vẫn được ủng hộ bởi dòng tiền khi thanh khoản thị trường được giữ trên mức trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực chốt lời đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa vẫn ở mức cao, qua đó kìm hãm đà tăng của chỉ số này khi tiến về mức cản quan trọng.
TPO - Nhiều học sinh mong muốn bỏ xếp hạng theo điểm vì lí do điểm số không những làm học sinh mệt mỏi mà còn khiến các em cảm thấy mất đi tính công bằng, khách quan.
TPO - Do xếp hạng 62/63 tỉnh, thành về chỉ số đánh giá chuyển đổi số nên UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.
TPO - Không có phần khởi động hay tăng tốc ấn tượng nhất trong trận thi tuần gay cấn, nhưng nam sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Lê Thái An với lối chơi bình tĩnh đã giành được những điểm số quan trọng để ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 23.
TPO - “Áp lực đồng trang lứa” với những câu nói ám ảnh như: “Nhìn người ta kìa, xem con nhà họ đi…” khiến nhiều người phải gồng mình chạy theo chuẩn mực vô hình. Hiện tượng này thường có thể đến với bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm nào nhưng thể hiện rõ nhất ở giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng, những người đang bắt đầu cuộc sống tự lập, chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
TPO - Nhân sự kiện ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội có điểm chuẩn trúng tuyển là 29.90 cho tổ hợp 3 môn Văn - Sử - Địa, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã có 20 năm trong nghề, là tác giả của nhiều cuốn sách best-seller, trong đó có “Trường học hay Trường đời” – một cuốn sách được nhiều bạn học sinh, sinh viên yêu thích.
TP - Trong buổi làm việc với Bộ GD&ĐT ngày 6/5/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra một số yêu cầu đối với ngành, mà nhiệm vụ hàng đầu là “học thật, thi thật và nhân tài thật”. “3 thật” vốn dĩ là bản chất của giáo dục, nhưng thật đau lòng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phải đi tìm.
TPO - Thời điểm này, nhiều trường đã kiểm tra kết thúc học kỳ I. Theo các giáo viên, hiệu trưởng kết quả kiểm tra học kỳ trực tuyến cao hơn mọi năm và mưa điểm 9, 10 không phản ánh đúng chất lượng dạy học.
TPO - Quan niệm “môn chính, môn phụ” đã ăn sâu vào nhiều thế hệ, mặt khác các môn thi trong nhiều kì thi, như kì thi tốt nghiệp vẫn bắt buộc thi Toán, Văn, Anh thì quan niệm “môn chính, môn phụ” sẽ khó lòng loại bỏ được.
TPO - Sở GD&ĐT TP.HCM đã đưa ra 3 kịch bản triển khai năm học 2021 - 2022, trong đó trường hợp xấu nhất là teen sẽ phải học trực tuyến đến hết Học kỳ I. Việc kiểm tra trực tuyến sẽ được thực hiện thế nào và có gây ra sự bất công bằng đối với teen các địa phương kiểm tra trực tiếp?
TPO - Thay vì thước đo đánh giá bằng điểm số, theo thông tư 22 (năm 2021) được Bộ GD&ĐT ban hành áp dụng cho học sinh trung học, theo nhiều giáo viên và nhà quản lý giáo dục việc xem trọng tất cả các môn là tiến bộ đáng ghi nhận và khuyến khích.
TPO - Bởi vì đó chẳng qua là điều trước tiên họ có thể nhìn thấy về em. Còn những điều hay ho khác mà em có, đâu thể nhận ra dễ dàng chỉ sau một ánh nhìn, một nụ cười hay một buổi nói chuyện?
TPO - Sẽ thay đổi hình thức đánh giá học sinh bằng cách cho điểm kết hợp nhận xét là điểm mới trong Dự thảoThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS- THPT Bộ GD&ĐT vừa ban hành lấy ý kiến rộng rãi.
TPO - Liên quan đến vụ 42 học sinh lớp 11 ở Trường THPT Phú Quốc có 7 cột điểm giống nhau 100%, gây xôn xao dư luận. Ngày 11/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo yêu cầu cho các em học sinh kiểm tra lại và kiến nghị xử lí cá nhân để ra sai sót trên.
TPO - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 chuẩn bị bước vào trận 53 - trận chung kết năm để phân định ngôi vị quán quân. Trải qua 52 trận đấu, mùa Olympia 19 đã ghi nhận nhiều kỷ lục, trong đó có kỷ lục đi vào lịch sử cuộc thi.
TPO - Trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 2 tháng một, quý I năm thứ 19, nữ sinh Bùi Hậu Giang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) giành vòng nguyệt quế với số điểm ấn tượng 330. Đây là thành tích ấn tượng của thí sinh nữ tại Olympia trong hai năm trở lại đây.
TPO - Không chỉ mang đến bất ngờ về cách chơi quyết liệt và giành điểm số kỷ lục trong năm thứ 18 Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Nhật Hoàng còn tạo ấn tượng về cách rèn luyện tự tin khi thử sống tự lập ở Hà Nội với số tiền 2 triệu đồng.
TPO - Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 1 tháng 2 quý 4 (phát sóng chiều 1/7) diễn ra nghẹt thở, liên tục rượt đuổi tỉ số và đảo ngôi thứ hạng. Kết thúc cuộc thi, điểm số thí sinh về nhất, nhì, ba, tư chênh nhau ở mức 5, 10, 15 – như cách đếm trong trò ú tim.
TP - PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người cho rằng, lâu nay, trong nhận thức phụ huynh luôn kỳ vọng, đã đi học là phải giỏi các môn văn hóa, đặc biệt phải giỏi Văn - Toán nên thường chỉ quan tâm điểm số. Họ không có ý thức con học như thế nào, có năng lực gì mà quan tâm, định lượng năng lực con bằng điểm.
Với việc giành 300 điểm ở cuộc thi quý 2, Huỳnh Anh Nhật Trường (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo) đã xuất sắc mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 15 về Bình Thuận.
Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận đã phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số của "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt 15 năm lên sóng với điểm số 460.
Trong phiên giao dịch bùng nổ về thanh khoản và điểm số, Vn-Index vươn lên gần mốc 626 điểm trong khi HNX-Index tiến gần 85 điểm. Giá trị giao dịch hai sàn đạt gần 4.665 tỷ đồng.