Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội

Dạo bước một vòng quanh hồ Gươm hay các vườn hoa, vỉa hè công cộng, du khách có thể dễ dàng khám phá văn hóa Hà Nội thông qua các hoạt động như câu lạc bộ yoga cười, thưởng thức nhạc hòa tấu đường phố mà không tốn một đồng nào.

Nếu đang ở Hà Nội và muốn khám phá những góc khác của thành phố, bạn không nên bỏ qua một số địa điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí dưới đây.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 1

Tối nào, ông Hải cũng ôm cây vỹ cầm và thả hồn theo những giai điệu bên hồ Gươm. Ảnh: X.Giang.

Nghe độc tấu violin trên hồ Gươm

Phần hồ Gươm, đoạn bên phố Lê Thái Tổ là nơi thường diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến âm nhạc. Lâu đời nhất trong số này phải kể đến câu lạc bộ Ngàn Sao của ông Tạ Trí Hải - người được mệnh danh là nghệ sĩ đường phố.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, những biến cố gia đình đã khiến ông quyết định chọn bốn phương là nhà. Tài sản quý giá nhất của ông là cây vĩ cầm, một chiếc xe đạp gói ghém chút quần áo và những cuốn lưu bút chứa đầy tình cảm của du khách hay người qua đường.

Những bản nhạc ông chơi có chủ đề khá đa dạng, về Hà Nội hoặc nước Nga xa xôi mà cũng có thể là bài tình ca của Trịnh Công Sơn. Đi bộ bên hồ Gươm buổi tối, bạn có thể dễ dàng gặp ông và được nghe nhạc miễn phí, hòa cùng tiếng hát của những vị khách xung quanh.

Câu lạc bộ Karaoke hồ Gươm

Cách không xa địa điểm của ông Hải là câu lạc bộ karaoke miễn phí vào tối thứ 3, 6 và chủ nhật hàng tuần (đoạn gần Hàng Khay).

Những thành viên tham gia hát có thể là du khách hoặc bất cứ ai muốn dừng chân. Các bài hát được chọn biểu diễn thường là những ca khúc cách mạng hoặc trữ tình, nhạc nhẹ.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 2 Cứ mỗi 6h sáng, lớp Yoga cười lại đón cả trăm học viên cùng cất tiếng cười vang. Ảnh: Tuấn Anh.

Câu lạc bộ Yoga cười

Cứ mỗi 6h sáng, cả trăm thành viên từ trẻ đến già trong câu lạc bộ Yoga cười lại tập trung về tượng đài Lý Thái Tổ để sinh hoạt và luyện tập cách cười sảng khoái, coi như một liều thuốc tốt cho sức khỏe. Đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ Yoga cười, kéo dài 45 phút mỗi buổi tập.

Các thành viên sẽ phải khởi động trước khi bắt đầu với nhiều bài tập đa dạng. Ngoài việc cười to thành tiếng, học viên còn được học cách mỉm cười. Những hôm trời mưa, câu lạc bộ lại di tản về phía có mái che nhưng vẫn sát hồ Gươm như phố Tràng Tiền hay Đinh Tiên Hoàng.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 3 Một lớp khiêu vũ ngoài trời tổ chức bên vườn hoa gần hồ Tây. Ảnh: Quý Đoàn.

Lớp học khiêu vũ ngoài trời

Không cần giày cao gót hay xiêm y lộng lẫy, những người trung niên ở Hà Nội vẫn có thể dễ dàng hòa mình vào từng điệu nhảy qua các lớp học ngoài trời. Chỉ cần một chiếc đài và vài đĩa nhạc, giáo viên đã tổ chức thành câu lạc bộ khiêu vũ cho tất cả những ai yêu thích bộ môn này với mức học phí khá thấp.

Những địa điểm có nhiều câu lạc bộ này chủ yếu quanh hồ Gươm, hồ Tây hay các công viên như Thống Nhất, Nghĩa Tân, Thành Công…

Nếu không tham gia lớp học, bạn vẫn có thể ngắm nhìn đôi nhảy hòa mình trong giai điệu du dương.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 4 Bất cứ ai cũng có thể tham gia cùng nhóm du ca đường phố. Ảnh: Lê Hiếu.

Du ca đường phố

Những buổi chiều chủ nhật hàng tuần, nếu đi qua hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhóm các bạn trẻ đang say sưa hát.

Nhạc cụ chỉ là chiếc guitar hay thùng gỗ làm trống mộc mạc, giản dị nhưng niềm đam mê và tuổi trẻ như truyền thêm cảm hứng cho bất cứ ai dừng chân tham gia.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 5 Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình diễn trong một buổi hòa nhạc Luala năm 2013.

Hòa nhạc Luala

Là một chương trình nghệ thuật hàn lâm, nhưng hòa nhạc Luala lại mang phong cách đường phố với các nhạc phẩm giao hưởng diễn ra ngay trên vỉa hè Lý Thái Tổ.

Dù cơ sở vật chất không đầy đủ như một phòng hòa nhạc, những nghệ sĩ vẫn say mê biểu diễn với các nhạc cụ gồm đàn dây, dàn kèn hay piano…

Hàng năm, chương trình này được tổ chức 2 lần theo mùa và có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 6 Đa phần hoạt động chính của chợ là giúp các thành viên chia sẻ thông tin, ngắm nghía những chiếc xe đạp thuộc hàng cao tuổi. Ảnh: Lê Bích.

Chợ xe đạp cổ hồ Tây

Cứ 7h sáng cuối tuần, nhiều người lại tụ họp bên hồ Tây (đoạn gần vườn hoa Lý Tự Trọng) để trao đổi, mua bán những chiếc xe đạp cổ. Sau thời gian dài hoạt động, quy mô nhóm trở nên đông đảo và chuyển thành “chợ”.

Dù vậy, hoạt động mua bán tại đây lại không nhiều, đa phần các thành viên đến để chia sẻ, ngắm nghía hay sửa chữa những chiếc xe đạp cổ.

Điểm sinh hoạt ngoài trời miễn phí của người Hà Nội ảnh 7 Vỉa hè hay vườn hoa thường là nơi nhiều người chọn để "tỷ thí" cầu lông. Ảnh: Khôi Ngô.

Công viên, vườn hoa, vỉa hè

Thay vì phải mất tiền tham gia các câu lạc bộ thể dục hay trung tâm thẩm mỹ, người dân Hà Nội thường chọn các công viên, vỉa hè hay vườn hoa để cùng nhau chơi thể thao.

Chỉ cần cặp vợt, tấm lưới cầu lông cùng hàng cây, hàng rào bên đường, các đội có thể cùng nhau thi đấu và nâng cao thể lực mỗi ngày.

Giờ cao điểm là sáng sớm và cuối chiều những ngày hè trong năm.

Theo Trần Hằng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.