Điểm sáng ở Trường Trần Quốc Tuấn

Học viên Đại học Trần Quốc Tuấn luyện tập võ nghệ
Học viên Đại học Trần Quốc Tuấn luyện tập võ nghệ
TP - Tại Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1), ĐVTN ở Tiểu đoàn 14, luôn dẫn đầu về học tập và rèn luyện.

> Thêm sân chơi đánh trận giả cho giới trẻ Hà Nội

Thượng tá Trần Văn Cao, Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 cho biết, có được kết quả trên, Đảng ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện đồng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, đặc biệt là vai trò xung kích của thanh niên.

Từ năm học 2010-2011, nhà trường chọn Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 14 là đơn vị điểm xây dựng mô hình “Câu lạc bộ học viên giỏi” và Chi đoàn “Học tập giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”.

Hai mô hình trên dần đi vào nền nếp và phát triển vững chắc. Các đầu mối Chi đoàn, Liên chi đoàn chọn lực lượng, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng cho từng thành viên; xây dựng các tiêu chí, điển hình tiên tiến để đoàn viên có mục tiêu phấn đấu...

Đặc biệt, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 14 đã phát huy hiệu quả vai trò trợ giáo của cán bộ trung đội trưởng trong việc duy trì giờ tự học; kiểm tra thử sau mỗi giờ tự học của học viên và tổ chức phân loại học lực của học viên.

Qua đó, phát huy tính tích cực, tự giác của ĐVTN trong học tập, rèn luyện. Các phong trào “Đẩy khá, xóa kém vươn lên học giỏi, học viên khá kèm học viên yếu”, “Ánh đèn đêm học thêm ngoài giờ”… được phát huy ở các Phân đoàn, Chi đoàn, Liên chi đoàn.

Qua mô hình “Câu lạc bộ học viên giỏi”, ở Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 14 đã xuất hiện nhiều đôi bạn cùng tiến như: Phạm Như Duy và Phạm Ngọc Hạnh; Tuấn Nguyên Đại và Sùng A Sử; Đào Văn Ngọc và Sùng Mí Sính.

Nhiều câu lạc bộ có số học viên đạt học lực giỏi cao. Tổng kết năm học, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 14 có trên 93% học viên đạt học lực khá giỏi, tỷ lệ học viên giỏi đạt trên 11%, không có học viên học lực trung bình.

Hôm nay (25-7), diễn ra ĐH Đoàn Đại học Trần Quốc Tuấn lần thứ VIII. Nhiệm kỳ qua có 13 tổ chức Đoàn, 5 cán bộ, ĐVTN, 485 lượt tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị khen thưởng; 10 cá nhân được tặng danh hiệu “Thủ khoa Việt Nam” cùng nhiều lượt học viên nhận giải thưởng “Sao tháng giêng”, “Học bổng Nguyễn Thái Bình”; nhiều sĩ quan trẻ được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp toàn quân; nhiều cán bộ, ĐVTN đoạt huy chương vàng trong các kỳ hội thao, hội diễn văn nghệ toàn quân.

Tuổi trẻ nhà trường nhiều năm được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị công nhận là đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".