Diễm Quỳnh chọn cả Uyên Linh và Mai Hương

Diễm Quỳnh (thứ hai phải sang) trong vị trí giám khảo VietNam Idol 2010
Diễm Quỳnh (thứ hai phải sang) trong vị trí giám khảo VietNam Idol 2010
TP - Vietnam Idol 2010 đã tạo thành cơn sốt với người hâm mộ khi suốt tháng qua trên các diễn đàn báo viết, báo mạng thông tin Vietnam Idol tràn ngập. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo Diễm Quỳnh- một MC quen thuộc với khán giả và là người đứng ra đưa Idol về với VTV:
Diễm Quỳnh (thứ hai phải sang) trong vị trí giám khảo VietNam Idol 2010
Diễm Quỳnh (thứ hai phải sang) trong vị trí giám khảo VietNam Idol 2010.

Tới thời điểm này, Vietnam Idol đã đi được 99% chặng đường và có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với công chúng. Với vai trò đại diện VTV trong BTC và người giám sát nội dung chị đánh giá thế nào Vietnam Idol năm nay?

Thực ra chúng tôi mới đi gần đến đích thôi, 99% chưa phải là tất cả, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị mọi khâu cho đêm cuối. Vậy nên cũng chưa phải lúc nhìn lại và đánh giá về công việc của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui với tất cả khán giả rằng chưa bao giờ Vietnam Idol lại được quan tâm nhiều như lúc này. Và có thể nói sự cộng hưởng mạnh mẽ của công chúng là phần thưởng lớn nhất cho những người làm chương trình, chứ không riêng các thí sinh.

Thành công của Vietnam Idol năm nay cũng gắn liền với một số chuyện không hay bên lề đã xảy ra. Chị có nghĩ đó là những điều tất yếu khi làm những chương trình gắn với những người trẻ?

Đầu tiên, tôi khẳng định không phải vì là chương trình cho người trẻ nên có những chuyện bên lề không hay, ai nghĩ thế là đang quá định kiến với giới trẻ.

Thứ hai là nên rạch ròi giữa thành công với những chuyện bên lề, vì thành công không thể xây nên bởi chuyện bên lề mà bởi chương trình có nội dung chất lượng được công nhận.

Khi chúng tôi làm một chương trình dài hơi, những sự việc phát sinh có thể xảy ra và thực tế đã xảy ra. Nhưng chúng tôi giải quyết nó trên cơ sở hướng về mục tiêu lớn nhất: Vietnam Idol phải đi đến đích.

Theo cách mà một số báo chí nói một tháng trước thì cứ như chúng tôi đã đến đáy vực, không cứu vãn được nữa rồi, nhưng đó là những quan sát mang tính thời điểm, còn chúng tôi biết cái đích mình phải đến nên chúng tôi bình tĩnh. Bây giờ chả ai còn nhớ những nhận định thời điểm đó nữa.

Vietnam Idol 2010 thực sự đã tạo dấu ấn mạnh mẽ cho truyền hình tương tác tại Việt Nam. Trong thời gian tới, VTV 6 sẽ tiếp tục xây dựng những chương trình tương tự như Vietnam Idol để khẳng định vai trò của truyền hình tương tác?

Truyền hình tương tác là thuật ngữ về các hỗ trợ kỹ thuật và cách thức thể hiện. Còn Vietnam Idol là format đã phát huy được hết những yếu tố đó để trở thành chương trình không của riêng truyền hình, chính bởi vì nó có tính mở về nội dung.

Điều quan trọng nhất là format Vietnam Idol đã kích hoạt được đối tượng tương tác lớn nhất: Khán giả, khiến họ tham dự một cách tự nguyện và nhiệt tình. Không riêng VTV6, tất cả các kênh truyền hình đều mong muốn có những chương trình đặc sắc như vậy.

Chị có nhận xét gì về Hội đồng nghệ thuật? Nếu năm tới VTV6 tiếp tục làm Vietnam Idol thì có làm mới Hội đồng nghệ thuật hay không?

Xin chỉ nói về 3 vị giám khảo là nhạc sỹ Quốc Trung, đạo diễn Quang Dũng và ca sỹ Siu Black, họ là những người gắn bó với thí sinh Vietnam Idol 2010 từ vòng đầu tiên. Các anh chị ấy thực sự yêu quý và hết mình vì chương trình, vì một cuộc chơi hào hứng và văn minh (Tôi xin được sử dụng từ của anh Quốc Trung hay dùng).

Riêng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn đảm trách vai trò tổng đạo diễn các gala trực tiếp. Những gì các anh chị BGK đã làm là vượt qua mong ước của những người thực hiện. Tôi may mắn có thêm nhiều trải nghiệm khi tham gia cùng BGK ở vòng gala, nhưng 3 giám khảo ban đầu vẫn là những nhân vật trụ cột và thu hút nhất.

Trong 8 thí sinh lọt vào vòng gala và bị loại, chị thấy tiếc cho thí sinh nào nhất? Và với 2 thí sinh cuối cùng này, chị đã bình chọn cho ai?

Tiếc cho cả 8 bạn vì đã phải dừng bước trong cuộc chơi lý thú, nhưng tôi tin nếu còn đam mê âm nhạc, họ sẽ tiếp tục gắn bó với nghệ thuật và còn nhiều cơ hội thành công. Vì đó đều là những bạn có tố chất và nhiệt huyết.

Với Uyên Linh và Mai Hương, tôi bình chọn cho cả 2, thật tuyệt khi có thêm những giọng ca để chúng ta kỳ vọng và yêu mến.

Cảm ơn chị.

Trọng Thịnh
Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.