Điểm nhấn giáo dục: Xem lại kết luận thanh tra Trường ĐH Luật TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc "Giải quyết kiến nghị của một số cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM".
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc "Giải quyết kiến nghị của một số cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM".
TPO - Giáo viên trường quốc tế ở TPHCM đánh bầm tay học sinh, nhà trường lên tiếng xin lỗi; Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xem lại kết luận thanh tra Trường ĐH Luật TP.HCM hay phát hiện đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xem lại kết luận thanh tra Trường ĐH Luật TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc "Giải quyết kiến nghị của một số cán bộ, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM". Theo đó, Văn phòng Chính phủ cho biết một số cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM có đơn gửi Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình kiến nghị xem xét lại kết luận thanh tra số 110/KL-TTr ngày 27/9/2019 của Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT về việc thanh tra hành chính trường ĐH Luật TP.HCM. (xem chi tiết)

Giáo viên trường quốc tế ở TPHCM đánh bầm tay học sinh, nhà trường lên tiếng xin lỗi

Một học sinh lớp 4, trường quốc tế Á Châu (cơ sở đường Cao Thắng, quận 10, TPHCM) bị giáo viên đánh bầm tím tay. Sau khi phụ huynh phản ánh, giáo viên đánh học sinh trên và ban giám hiệu nhà trường đã phải xin lỗi gia đình...Theo ông TMT (cha của em TMP, em học sinh bị đánh) cho biết, gần đây, anh nhận thấy bé có những vết bầm tím tập trung ở tay, bắp vai. Anh có hỏi nhưng bé bảo là trong lúc đùa giỡn với bạn bị va vào bàn nên mới bị bầm tím. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ công thương xử lý sách giả tràn lan trên thị trường

Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công thương phối hợp giải quyết tình trạng sách giáo dục giả đang rất phức tạp tại một số địa phương. Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua trên thị trường xuất hiện tình trạng có nhiều xuất bản phẩm, đặc biệt là sách giáo dục giả ở một số địa phương. Vấn đề sách giáo dục giả ngày càng phức tạp, tác động xấu tới lòng tin của giáo viên, học sinh, phụ huynh, làm giảm uy tín của các đơn vị xuất bản, gây bức xúc dư luận. (xem chi tiết)

Hai Đại học quốc gia lọt top các trường đại học trẻ hàng đầu thế giới

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có mặt trong bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021, dành cho các trường đại học có thời gian thành lập dưới 50 năm. (xem chi tiết)

Phát hiện đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường

Bà Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có đối tượng giả danh xe công nghệ để đón học sinh trước cổng trường. Được biết, ngày 23/6 sau giờ tan trường, một học sinh lớp 6 tên D.A đang đứng chờ xe bus trước cổng trường thì đối tượng nữ giới, đi xe máy hiệu Wave, mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ gọi học sinh này lên xe. Đối tượng này nói với học sinh, mẹ nhờ đón cháu về phố Giảng Võ (quận Ba Đình). Tuy nhiên, sau đó người nhà của học sinh này phát hiện và kéo học sinh trên lại. (xem chi tiết)

TPHCM: Khai giảng không thay đổi, học sinh tựu trường ngày 1/9

Tại cuộc họp báo công bố chọn sách giáo khoa, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đang đề xuất UBND thành phố thời gian tựu trường cho hơn 1,7 triệu học sinh là ngày 1/9, khai giảng 5/9. Những năm trước, thành phố thường cho học sinh tựu trường trước 2 tuần so với ngày khai giảng, tức là giữa tháng 8. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng tự cắt môn học, thu tiền tăng tiết thế nào?

Thanh tra Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của một trường học trên địa bàn như tự ý cắt xén, tăng tiết, môn học, giờ học; thu tiền tăng tiết sai quy định... Ngày 26/6, ông Dương Đình Long, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết kết luận thanh tra tại trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) phát hiện nhiều vấn đề.

Theo đó, từ ngày 6/5 – 3/6, nhà trường không bố trí môn Tin học và Công nghệ vào thời khóa biểu chính khóa; Từ ngày 11/5 – 6/6 trường đưa các môn học khác vào thời khóa biểu chính để thu tiền dạy thêm học thêm (thu khối 10 và 11 thu 144.000 đồng/học sinh, khối 12 là 378.000 đồng/học sinh). Nhà trường bố trí các lớp học của khối 12 học theo khối Tổ hợp tự nhiên và khối Tổ hợp xã hội, sau đó tự ý cắt, chèn các môn học khác thu tiền sai quy định. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG