Điểm nhấn giáo dục: Vì sao Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam xin nghỉ hưu sớm?

0:00 / 0:00
0:00
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam (Ảnh: Cổng thông tin Sở GD-ĐT Quảng Nam).
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam (Ảnh: Cổng thông tin Sở GD-ĐT Quảng Nam).
TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam bất ngờ xin nghỉ hưu sớm; Tin mới vụ 'nữ giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng' ở TP.HCM hay Đại học Ngoại thương mời công an điều tra vụ giảng viên bị tố lừa tiền là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vì sao Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam xin nghỉ hưu sớm?

Sức khỏe ngày càng yếu, cộng với những việc "lùm xùm" thời gian gần đây không như mong muốn nên tôi nộp đơn xin nghỉ", Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam chia sẻ lý do ông có nguyện vọng nghỉ hưu sớm.

Chiều 18/12, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam - cho hay, mấy hôm nay ông thấy sức khỏe của mình không tốt nên đang nằm ở nhà nghỉ dưỡng.

"Huyết áp lên liên tục nên mắt bị mờ, trong người rất mệt. Hiện thị lực một bên mắt chỉ còn 20%, mắt còn lại chỉ 60%", ông Quốc nói.

Về lý do xin nghỉ hưu trước tuổi, theo ông Quốc là do ông nhận thấy tuổi đã lớn và sức khỏe giảm sút.

"Còn mấy ngày nữa là tôi bước qua 60 tuổi rồi. Hôm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng mời qua tôi qua, dự kiến là chuyển vị trí công tác, sang một Ban nào đó của Đảng", Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam nói.

Tin mới vụ 'nữ giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng' ở TP.HCM

UBND quận 7 (TPHCM) đã có thông báo giải quyết kết quả tố cáo của bà V.T.N.H, giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt. Bà H. là người cách đây không lâu đã uống thuốc tự tử tại cuộc họp kiểm điểm ở trường Hoàng Quốc Việt.

Theo nguồn tin PV, ông Hoàng Minh Tuấn Anh – Chủ tịch UBND quận 7 đã ký thông báo giải quyết kết quả tố cáo của bà V.T.N.H, giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt. (xem chi tiết)

Sẽ bỏ các yêu cầu chứng chỉ chức danh theo hạng cho các giảng viên

Dự thảo thông tư mới của Bộ GD&ĐT không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35 và Thông tư số 40 liên quan đến bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên. (xem chi tiết)

Đại học Ngoại thương mời công an điều tra vụ giảng viên bị tố lừa tiền

Trường Đại học Ngoại thương vừa phát đi thông báo cho biết đã quyết định mời cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ thông tin một giảng viên của trường bị tố lừa tiền. Ngày 13/12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố một giảng viên của trường Đại học Ngoại thương có hành vi quấy rối, lừa tiền người học. Người viết bài tố trong thời gian người này học thạc sĩ, thầy giáo có hành vi quấy rối như động chạm cơ thể, nhắn tin với nội dung không phù hợp. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT làm rõ việc kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 1, lớp 2

Trước những băn khoăn của phụ huynh, nhà trường, ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng: “Vì điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp, như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến”. (xem chi tiết)

8 học sinh được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

31 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 sẽ được tặng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen. Trong số này, có 8 học sinh đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 11 em giành Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực được trao Huân chương Lao động hạng Ba. 12 em khác giành Huy chương Đồng hoặc giải Khuyến khích thi Olympic, Giải Ba thi Khoa học kỹ thuật quốc tế được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nam sinh lớp 6 nhảy từ tầng 22 tử vong

Khoảng 21h ngày 16/12, người dân sống tại chung cư Goldmark City (Hà Nội) phát hiện một bé trai nằm bất động. Theo đại diện ban quản trị chung cư, nạn nhân là một bé trai 12 tuổi, đang học lớp 6.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên T.T.D. (12 tuổi), ở tầng 22 chung cư Goldmark City. Gia đình nạn nhân cho biết, cháu D. đang học lớp 6. Theo gia đình, có thể do áp lực về việc học tập, làm bài thi không tốt, nên tối 16-12 D. đã nhảy từ tầng 22 xuống. Hiện lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tự tử trên.

Hàng trăm học sinh ở Nghệ An nhiễm COVID-19, nhiều trường chuyển học trực tuyến

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, tính từ đợt dịch lần thứ 4 (15/10 đến nay) địa phương ghi nhận tổng cộng 366 học sinh là F0. Trong đó, có 105 em đã xuất viện.

Số bệnh nhân còn điều trị là 261 em ở tất cả các cấp học. Số học sinh mắc nhiều nhất ở bậc THCS với 95 em. Số học sinh F1 hiện còn cách ly là 4354.

Ngoài ra, 31 giáo viên và nhân viên trường học nhiễm COVID-19. Trong đó, đã điều trị khỏi 12, hiện còn điều trị: 19 người. Tổng số giáo viên F1 hiện còn cách ly 827 trường hợp. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.