Điểm nhấn giáo dục: Tình tiết mới vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn tát và xé áo ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ tạo mọi điều kiện để thanh niên khởi nghiệp; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên hay TPHCM đề xuất F1 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 được đi học trực tiếp là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Chính phủ tạo mọi điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo hiệu quả nhất

"Các bạn không chỉ là người chủ tương lai của đất nước mà còn là tiềm năng, là nguồn lực, là động lực đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu" - Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm thế hệ trẻ tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên

Ngày 23/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Đây là buổi sinh hoạt chính trị cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng và các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định cán bộ ngoại giao trẻ là lực lượng nòng cốt của Bộ Ngoại giao, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, phục vụ đất nước và nhân dân. Để làm được điều đó, các cán bộ trẻ cần phải thể hiện được động lực, lòng yêu nghề, đẩy mạnh học tập, nghiên cứu và nâng cao bản lĩnh chính trị.

Bộ trưởng cho rằng điều quan trọng là mỗi cán bộ ngoại giao cần phải xác định được lý tưởng, hoài bão, “không có nhiệt huyết, không có động lực, rõ ràng như cỗ máy không có nhiên liệu, không có năng lượng để hoạt động”.

Tình tiết mới vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn tát và xé áo ở Quảng Trị

L. và 2 nữ sinh đàn chị mâu thuẫn vì va chạm xe trong trường. 2 nữ sinh kia đã buộc L. phải đền 500 nghìn đồng vì biển số xe bị gãy. Sau khi nhận đủ tiền lần 2, hai đàn chị đã đánh đập dã man L.

Giữa trưa 26/3, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong và Trường TH&THCS Triệu Vân có mặt tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị để động viên, thăm hỏi nữ sinh Lê Thị L. (học sinh lớp 7) sau khi bị bạn đánh đập dã man. Theo như lời của gia đình em L. và nhà trường, nguyên nhân xảy ra sự việc là do L. làm gãy biển số xe đạp điện của một trong 2 nữ sinh đàn chị. Sau đó, Thu Th. và Kha Th. (lớp 8, cùng trường) yêu cầu L. về nhà lấy 500.000 đồng để bồi thường.

L. đã làm theo, lén lấy tiền của mẹ 2 lần với lần lượt số tiền là 300.000 đồng và 200.000 đồng để đưa cho 2 nữ sinh. Sau khi đưa tiền lần 2 thì bị đánh đập dã man.

Cũng theo mẹ của em L., thì vào sáng cùng ngày, phụ huynh của Thu Th., (học sinh đánh bạn) đã có mặt tại bệnh viện để nhận lỗi và xin lỗi thay con của họ. Còn gia đình nữ sinh còn lại chưa xuất hiện.

Hiện gia đình nữ sinh đánh em L. đã đưa 500 nghìn đồng đến trả lại cho gia đình em L.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết, đã nắm được vụ việc. Hiện đã chỉ đạo Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân phối hợp với công an địa phương và 2 gia đình làm rõ sự vụ.

Mới nhất vụ nữ sinh Hải Phòng bị đánh hội đồng ngất xỉu

Theo xác minh bước đầu, P.T.N.L (lớp 10) và V.T.D.L (lớp 11) cùng Trường THPT Nguyễn Huệ (Kiến Thụy, Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn trong trường rồi hẹn ra ngoài đánh nhau. Vụ việc khiến cả hai nữ sinh phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 24/3, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, Sở này đã cử đoàn công tác xác minh thông tin vụ nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy) bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến ngất xỉu, phải nhập viện. (xem chi tiết)

"Quên" chi trả chế độ dạy học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng tại Huế nhận sai

Ông Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), thừa nhận bản thân có sai sót trong việc chậm triển khai giải quyết chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết tật mà lẽ ra họ đã được nhận chi trả kể từ nhiều năm về trước. (xem chi tiết)

TPHCM đề xuất F1 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 được đi học trực tiếp

Sở GD&ĐT TPHCM và Sở Y tế cũng đang tính toán đề xuất cho những người đã tiêm vắc xin COVID-19 khi được xác định là F1 vẫn được đi học trực tiếp.

Theo ông Dũng, trước đây TPHCM đã từng cho học sinh F1 đi học trực tiếp nhưng sau khi có hướng dẫn mới của Bộ Y tế, TPHCM đã cho học sinh F1 cách ly ở nhà 5 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và ở nhà 7 ngày nếu chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. (xem chi tiết)

Nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị bạn hành hung trong trường học

Đại diện Trường THCS Nguyễn Bá Phát (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, đã báo cáo Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc nữ sinh lớp 6 của trường bị bạn học hành hung.

Theo đó, vụ việc xảy ra từ chiều 16/3, nữ sinh N.Đ.N.Y (lớp 7/6) gây gổ, đánh bạn là N.P.T (lớp 6/4) tại hành lang dãy phòng học chính của Trường THCS Nguyễn Bá Phát. Vụ việc được học sinh khác quay lại và chuyển cho chị họ của T. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG