Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất vụ trưởng khoa bị tố giác cưỡng dâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng khoa bị tố cưỡng dâm xin thôi việc ở Đại học Luật; Nhiều trường ở Hà Nội lấy ý kiến về việc tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi hay học phí đại học tăng dần đều là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Trưởng khoa bị tố cưỡng dâm xin thôi việc ở Đại học Luật

Lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội cho biết trưởng khoa bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo, đã có đơn xin nghỉ việc từ tháng 2.

Theo lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ông L.M.T trước khi có đơn tố cáo ông này cưỡng bức một cô gái. Hiện nhà trường đang trong quá trình giải quyết. (xem chi tiết)

Nhiều trường lấy ý kiến về việc tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi

Bộ Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi từ đầu tháng 4/2022. Về việc này, tại Hà Nội, nơi trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến thời điểm này có gần trọn 1 năm đóng cổng trường, ở nhà học trực tuyến vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. (xem chi tiết)

Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM bị phản ánh có sai sót!

Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TPHCM tổ chức, nhiều thí sinh bày tỏ băn khoăn về một số câu hỏi trong đề thi năm nay có sai sót, thiếu dữ liệu ảnh hưởng đến kết quả.

Cụ thể, sau khi kết thúc kỳ thi ngày 27/3, trên các hội nhóm trên mạng xã hội bàn luận xôn xao về nội dung đề thi. Theo đó, nội dung câu hỏi khiến nhiều thí sinh phản ứng nhất liên quan đến biểu đồ tròn về toán thống kê. Đề đưa ra chỉ là những dữ liệu phần trăm theo tỉ lệ trong hình tròn và yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi liên quan về các nguồn vốn. (xem chi tiết)

Nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh treo cổ tự tử

Sáng 31/3, một nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Đại Phúc, TP Bắc Ninh được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Cương Nghị, Trưởng phòng GD-ĐT TP Bắc Ninh cho biết, sáng 31/3, gia đình em N.K.V (học sinh lớp 8 của Trường THCS Đại Phúc, TP Bắc Ninh) phát hiện con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước khi treo cổ tự tử, em N.K.V có để lại thư và nhiều trang nhật ký nói về việc mình sắp đi xa. Ông Nghị cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng GD-ĐT đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Ông Nghị cho hay, hiện, chưa thể khẳng định được nguyên nhân cụ thể.

Hà Nội quyết định thời gian thi tuyển vào lớp 10

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức 3 môn vào ngày 18 và 19/6/2022.

Trong đó, sáng 18/6, thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ; ngày 19/6, sáng thí sinh thi môn Toán. (xem chi tiết)

Hai nữ giáo sư đạt giải thưởng Kovalevskaia 2021

Hai nhà khoa học nữ công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học Cần Thơ được vinh danh giải thưởng Kovalevskaia 2021.

Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam vừa công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 cho hai nhà khoa học nữ: GS.TS.NGƯT Nguyễn Minh Thủy, giảng viên bộ môn công nghệ thực phẩm, Khoa nông nghiệp, Đại học Cần Thơ và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Dự kiến lễ trao giải thưởng tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (tháng 5/2022) tại Hà Nội. (xem chi tiết)

Học phí đại học tăng dần đều

Tự chủ đại học (ÐH) đi kèm với tăng học phí là lựa chọn của các cơ sở đào tạo do không còn được cấp ngân sách. Ðồng thời học phí hằng năm cũng tăng theo lộ trình.

Từ năm 2022, học phí của các cơ sở giáo dục ĐH sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ về thu chi học phí (Nghị định số 81). Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc tăng học phí rõ ràng là một gánh nặng với nhiều người học.

Theo Nghị định 81, từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025- 2026, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự chủ được quy định theo từng khối ngành với mức 1,2 - 3,5 triệu đồng/tháng. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG