Điểm nhấn giáo dục: Sự thật thí sinh TPHCM tử vong vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM
TPO - Bộ GD&ĐT không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM; Sở GD&ĐT TP.HCM bác tin đồn có thí sinh tử vong vì Covid-19 hay Vụ nam sinh gào khóc ở điểm thi Chuyên Hà Nội Amsterdam... là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Sở GD&ĐT TP.HCM bác tin đồn có thí sinh tử vong vì COVID-19

Tại cuộc họp báo về phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều 9/7, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT, khẳng định tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 dương tính với SARS-CoV-2 và tử vong là sai sự thật.

Ông Hiếu cho biết thí sinh nói trên hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và khoẻ mạnh.

Trước đó, sáng ngày 7/7, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 có 1 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT khi đang làm bài thi môn Ngữ văn thì có vấn đề về sức khỏe, chuyển Trung tâm Y tế Quận 3 test nhanh thì dương tính với nCoV dù trước đó thí sinh này đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7. Quận 3 đã cho lấy mẫu xét nghiệm nhanh và cách ly các cán bộ, thí sinh liên quan. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy các thí sinh liên quan đều âm tính.

Bộ GD&ĐT không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM

Ngày 6/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký ngày công văn số 2787 gửi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thông báo lý do không công nhận hiệu trưởng.

Theo công văn, Bộ GD&ĐT cho biết lý do không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của HĐT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM là vì:

Trong phiên họp HĐT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM ngày 5/3/2021, HĐT có thảo luận nhưng không biểu quyết và không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền. (xem chi tiết)

Xác minh được nguồn lọt đề thi Toán tại tỉnh Quảng Bình

Tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 7/7, ngay sau khi có thông tin đề thi Toán lọt ra ngoài, Bộ GD&ĐT đã cùng với Bộ Công an xác minh vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy thí sinh tại điểm thi trường THPT Lệ Thủy, Quảng Bình đã dùng điện thoại để đưa đề thi ra ngoài.

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh để làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận tại điểm thi này. (xem chi tiết)

Vụ nam sinh gào khóc ở điểm thi Chuyên Hà Nội Amsterdam: Check camera rõ ràng đến muộn

Đoạn camera tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xác định, thời điểm nam thí sinh đến cổng điểm thi là 7 giờ 52 phút do đó không được vào dự bài thi tổ hợp sáng 8/7, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo phản ánh trước đó, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội), một thí sinh đến điểm thi muộn vào sáng 8/7 và không được vào dự thi. (xem chi tiết)

40 trường THPT công lập của Hà Nội hạ điểm chuẩn

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022. Theo đó, 40 trường THPT công lập trên toàn thành phố đã hạ điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm nay. (xem chi tiết)

Sở Giáo dục TPHCM lên tiếng 2 thí sinh nghi mắc COVID-19 ở ngày thi đầu tiên

Liên quan đến 2 thí sinh nghi mắc COVID-19 trong buổi thi môn Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM, Sở GD&ĐT TP cho biết, hai thí sinh này trước đó đã cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2 trong đợt xét nghiệm ngày 3/7.

Chiều 7/7, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn vào sáng cùng ngày, trên địa bàn TPHCM có 2 thí sinh nghi mắc COVID-19 dự thi. Đó là một thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7 và một thí sinh dự thi ở điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn, quận 3. (xem chi tiết)

Thí sinh dừng thi nửa chừng vì dịch COVID-19 sẽ thi lại thế nào?

Ngày 8/7, tại cuộc họp báo thông tin về kỳ thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nói rằng, ban đầu, đơn vị hướng dẫn địa phương tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 không có thí sinh liên quan COVID-19, nhưng sau đó một số địa phương có văn bản đề nghị được tổ chức 1 đợt thi. Bộ GD&ĐT đồng ý với kế hoạch đó với điều kiện, thí sinh có nguyện vọng, địa phương có phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, đặt vấn đề an toàn của thí sinh, cán bộ coi thi lên trên hết. (xem chi tiết)

Đề xuất lùi tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và mầm non ở TP.HCM sang tháng 8

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay đã đề xuất UBND thành phố lùi thời gian kết thúc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và mầm non đến giữa tháng 8/2021.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Trước đó, theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện năm học 2021-2022, công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7.

Riêng đối với tuyển sinh lớp 6, công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15/7. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.