Điểm nhấn giáo dục: Phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp

Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo trong cuộc họp (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo trong cuộc họp (Ảnh cắt từ clip)
TPO - Phụ huynh ở Đà Nẵng tát giáo viên trong cuộc họp; Trò chưa thi, thầy đã đăng đề và đáp án lên facebook; Ba nghìn học sinh Thủ đô được thi lại vì ra đề quá mới hay có bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.  

Đà Nẵng: Phụ huynh tát giáo viên trong cuộc họp

Tại cuộc họp với nhà trường, một phụ huynh không chấp nhận lời giải thích của nhà trường và lao vào đánh giáo viên. Ngày 18/12, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã làm việc với bà N.T.T.H - giáo viên Trung tâm Mun Art và bà N.T.T.T – phụ huynh có con đang theo học tại trung tâm sau khi bà H. có đơn tố cáo về hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm người khác của bà T. (xem chi tiết)

Trò chưa thi, thầy đã đăng đề và đáp án lên facebook

Sự việc trên xảy ra ở kỳ thi học kỳ I lớp 12, trường THPT Gò Vấp, TPHCM. Thời điểm học sinh sau khi kết thúc kỳ thi, nhiều học sinh phát hiện đề và đáp án đã được thầy tổ trưởng bộ môn đăng lên facebook từ tối hôm trước. (xem chi tiết)

Bao nhiêu giáo viên hợp đồng Hà Nội đủ điều kiện xét đặc cách?

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, công bố điều kiện xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm đủ điều kiện và báo cáo về Sở trước ngày 21/12//2019.  (xem chi tiết)

Phải họp báo vụ để thông tin việc nhận thù lao của Nhà xuất bản GDVN

Liên quan đến những lùm xùm về việc lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM nhận thù lao của Nhà xuất bản GDVN, Thường trực UBND TPHCM giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin vụ việc. (xem chi tiết)

Buộc thôi việc giáo viên dùng vật nhọn đâm tay trẻ

Liên quan đến vụ việc một giáo viên trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị phụ huynh đăng clip lên mạng xã hội facebook tố cáo trừng phạt một bé trai 5 tuổi bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé, ngày 19/12, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước cho biết đã vào cuộc xử lý. 2 lần gây thương tích cho trẻ, bị gia đình đăng trên mạng xã hội tố cáo, cô giáo đã bị buộc thôi việc. Nhà trường nơi giáo viên này công tác cũng bị xử phạt hành chính và đình chỉ 12 tháng. (xem chi tiết)

Phê bình lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ vụ giáo viên bị tố sửa điểm

Liên quan đến vụ việc phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ bị tố sửa điểm, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết quy trình tổ chức chấm bài kiểm tra tập trung của trường thiếu chặt chẽ, không rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. Cả hiệu trưởng và phó hiệu trường nhà trường đều bị phê bình nghiêm khắc. Kết luận này đã được thông báo đến cán bộ chủ chốt và dán lên bảng thông báo của nhà trường. (xem chi tiết)

Ba nghìn học sinh Thủ đô được thi lại vì ra đề quá mới: Lỗi tại ai?

Gần 3 nghìn học sinh lớp 9 của một quận tại Hà Nội vừa phải làm lại bài thi do dạng đề thi quá đổi mới. PGS. TS Chu Cẩm Thơ, Phó trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục VN) cho rằng, thầy cô giáo cần được bồi dưỡng chuyên môn về ra đề đánh giá định kì theo môn học để không xảy ra lỗi như trên đây. (xem chi tiết)

Hà Nội loại học sinh chuyên trung bình, 4 trường chuyên tuyển thêm học sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản do Phó giám đốc Sở Phạm Văn Đại ký gửi hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn về việc chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm 2019-2020. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các trường căn cứ việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THPT, trong đó thống nhất lịch giải quyết việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học này.Học sinh Hà Nội có học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình sẽ bị loại ra khỏi các lớp của các trường THPT chuyên. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG