Điểm nhấn giáo dục: Phê bình hiệu trưởng vụ giáo viên tố bị buộc ký khống vào học bạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển sinh 2022 dự kiến có 6 điểm mới; Học sinh lớp 1- 6 ở Hà Nội chưa được đến trường hay có 405 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội chưa được đến trường

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, tuần qua, học sinh, giáo viên là F0 giảm mạnh. Việc mở cửa trường học được thành phố giao quyền cho UBND các quận, huyện, thị xã và yêu cầu các cơ sở giáo dục linh hoạt dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7-12 từ tuần tới. (xem chi tiết)

Xử lý những người liên quan việc cho giáo viên ký khống vào học bạ

Liên quan đến sự việc yêu cầu giáo viên ký khống vào học bạ, người khác “cấy điểm”, Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa thông tin, Trường THPT TP Sa Đéc có nhiều sai sót và kiểm điểm, phê bình Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan sự việc. (xem chi tiết)

F0 giảm mạnh, Hà Nội yêu cầu các trường dạy trực tiếp cho lớp 7-12

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong việc tổ chức dạy học trực tiếp từ lớp 7-12. (xem chi tiết)

Tuyển sinh 2022: Dự kiến 6 điểm mới

Ngày 16/3, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tuyển sinh năm 2022. Tại Hội nghị này, các trường cũng như Bộ sẽ cùng bàn thảo, thống nhất các nội dung điều chỉnh liên quan đến Quy chế tuyển sinh ĐH sắp ban hành.

Theo Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, cho các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội.(xem chi tiết)

TP.HCM: Hơn 81% phụ huynh lớp 1 - 6 đồng ý cho con tiêm vắc xin COVID-19

Theo khảo sát của ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, 81,19% phụ huynh có con ở bậc tiểu học và lớp 6 đồng ý tiêm vắc xin Covid-19.

Tại họp báo về công tác phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, qua khảo sát, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm vắc xin cho trẻ mầm non là 60,49%. Ở bậc tiểu học và lớp 6, có 81,19% phụ huynh đồng ý cho con tiêm vắc xin. Trong khi đó, ở bậc THCS, tỷ lệ này là 87,68%.

Về việc chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi tới dưới 12 tuổi, ông Trọng cho biết vẫn đang chờ kế hoạch của ngành Y tế. Cho đến nay, ngành giáo dục thành phố đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng để khi có kế hoạch là triển khai ngay. Ngoài ra, ngành Y tế và Giáo dục cũng đã tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục. Các trường đang lập danh sách, nhập thông tin của trẻ lên hệ thống.

Danh sách 405 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2021

Năm 2021, cả nước có 405 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Theo đó năm 2021 có 98 Hội đồng Giáo sư (HĐGS) cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) với 640 ứng viên đăng ký, trong đó có 88 ứng viên GS, 552 ứng viên PGS. Tuy nhiên sau đợt tập huấn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả có 526 ứng viên nộp hồ sơ, trong đó 74 ứng viên GS, 452 ứng viên PGS. (xem chi tiết)

Nữ sinh Hải Phòng bị đánh đập dã man, kéo lê trên đường

Nữ sinh ở Hải Phòng bị chặn đánh, túm tóc kéo lê, đá vào mặt khi đang trên đường đi học về.

Trao đổi với báo chí, ông Đồng Duy Cường, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết: Công an xã Tú Sơn và Phòng nghiệp vụ Công an huyện đang vào cuộc làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng.

Theo lãnh đạo này, sự việc xảy ra ngày 18/3, tại đường Tú Sơn, xã Tú Sơn. Nhóm đối tượng đang ở độ tuổi đi học gồm Nguyễn Thái Ngọc T., Vũ Nguyễn Quỳnh A. (phường Ngọc Xuyên) và Văn Mai Ngọc A., Nguyễn Thị Ngọc A. (phường Hợp Đức) cùng trú tại quận Đồ Sơn đã chặn đường đánh một nữ sinh.

Nạn nhân bị đánh nặng nhất là cháu Nguyễn Yến Nh., SN 2008, học sinh lớp 8C, Trường THCS Hoà Nghĩa. Ngoài cháu Yến Nh. còn có cháu Bùi Thị Hồng Ng. và Trần Thị Phương M., phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh cũng bị hành hung.

Từ nội dung clip cho thấy Yến Nh.đã bị một nhóm người mặc áo màu đen chặn đường chửi bới thậm tệ. Sau đó, nữ sinh bị kéo ra đường, bị các đối tượng đập đầu vào xe máy, liên tục vung chân đạp vào mặt.

Trước sự hung hãn của đám đông, Yến Nh.chỉ biết cúi mặt chịu đòn, liên tục khoanh tay cầu xin. Thời điểm xảy ra sự việc, rất nhiều người có mặt tại hiện trường cũng chỉ đứng nhìn, quay lại clip mà không hề can ngăn.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.