Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh ngạt khí trong ô tô ở Hải Phòng không được đặc cách vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ sinh ngạt khí trong ô tô ở Hải Phòng không được đặc cách vào lớp 10; Tình tiết mới vụ phụ huynh đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình hay xem xét kỷ luật vụ phụ huynh đánh cô giáo vì con hạnh kiểm trung bình,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ sinh ngạt khí trong ô tô ở Hải Phòng không được đặc cách vào lớp 10

Nữ sinh Phạm Ngọc K., học sinh lớp 9D, Trường THCS Trường Sơn, An Lão không may gặp tai nạn ngạt khí. Em K. không thể tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Theo quan điểm của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT ngay trong năm học 2023-2024, Sở sẽ yêu cầu các trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập.

Trường hợp học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT trường công lập, có thể tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Học online vẫn mua sẵn hàng loạt tivi, hiệu trưởng bị giáo viên gửi đơn tố cáo

Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo đơn tố cáo của một giáo viên trường này, bà Đoàn Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lộc Tấn A, đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác, quản lý trường, gây bức xúc đối với giáo viên và phụ huynh.

Cụ thể, đơn tố cáo cho rằng bà Hòa được luân chuyển về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Tấn A được 5 năm (từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 – 2023) nhưng chưa một lần đứng lớp giảng dạy theo quy định Thông tư của Bộ GD-ĐT.

Mặc dù vậy bà Hòa vẫn nhận đủ số tiền phụ cấp đứng lớp. Trên phần mềm quản lý giáo dục (Vnedu) trong 5 năm liền không có lịch báo giảng và giáo án của vị hiệu trưởng này, hồ sơ kiểm định chất lượng lưu tại nhà trường cũng không có nội dung trên.

Cũng theo tố cáo, mới đây, khi đoàn kiểm định của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước về làm việc với trường, hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của 25 lớp viết lại tất cả hơn 300 biên bản họp phụ huynh của năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, trong đó loại bỏ các khoản đóng góp tiền ra khỏi biên bản nhằm đối phó với đoàn kiểm định.

Vụ phụ huynh đánh cô giáo vì con hạnh kiểm trung bình: Xem xét kỷ luật

Liên quan đến vụ phụ huynh (cũng là giáo viên) xông vào nhà đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình, cơ quan chức năng huyện Đắk Glong đã xử phạt người đánh 6,5 triệu đồng, đồng thời họp để xem xét kỷ luật. (xem chi tiết)

Đấm hiệu phó nhập viện, hiệu trưởng ở Quảng Bình bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 1/6, tin từ Huyện uỷ huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cho hay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của trường tiểu học Ngư Thuỷ Bắc (Lệ Thuỷ - Quảng Bình).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Đức Huấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. (xem chi tiết)

Thu sai nhiều khoản, trường mời phụ huynh lên để trả lại tiền

Mạng xã hội tại Quảng Bình đã bất ngờ trước thông tin đại diện trường Trường Tiểu học Hải Trạch thuộc xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phải trả lại tiền cho phụ huynh học sinh do thu sai, thu chênh lệch so với thực tế. (xem chi tiết)

Tình tiết mới vụ phụ huynh đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình

Liên quan đến vụ phụ huynh xông vào nhà đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình, phía nhà trường vừa nói rõ căn cứ xếp loại và cho biết gia đình nam sinh nhiều lần xúc phạm cô giáo.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn (Đắk G’long) bị phụ huynh hành hung tại nhà riêng. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG