Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh giỏi ở TP.HCM nhảy lầu trong giờ ra chơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi Forbes Under 30; Nhiều ngành 'trắng' giáo sư năm 2021; Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Sổ tay phòng dịch trong trường học... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nữ sinh giỏi ở TP.HCM nhảy lầu trong giờ ra chơi

Một học sinh nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4, TP.HCM, đã nhảy lầu trong buổi học sáng 21/2. Em có học lực giỏi liên tục trong nhiều năm.

Trong giờ ra chơi nữ sinh đã nhảy qua lan can của trường xuống sân. Clip ghi lại sự việc, nữ sinh nằm sóng xoài dưới sân trường. Khi phát hiện sự việc ban giám hiệu nhà trường, các học sinh đã sơ cứu, cố định vết thương và chuyển em đi cấp cứu.

Theo hồ sơ trong 4 năm THCS em là học sinh giỏi. Cuối học kỳ I vừa qua em cũng đạt học lực giỏi với điểm tổng kết 8,4; hạnh kiểm tốt.

Tuy nhiên về hoàn cảnh, ông Đảo thông tin nữ sinh sống chung với bà nội từ nhỏ. Do vậy em đã có những chia sẻ với bà, bà em đã chia sẻ rằng từ hồi cấp 2 em nói mình bị trầm cảm. Đôi lúc em nói những câu chữ thiếu kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên bà chỉ nghĩ em buồn nên nói vậy.

Theo ông Đảo, sự việc diễn ra rất nhanh nên nhà trường không thể kiểm soát được. Rất may trước khi rơi xuống sân em bị rơi xuống mái xe ở tầng 1 nên đỡ phần nào. Ngay sau sơ cứu nhà trường đã chuyển em đến bệnh viên trong quận, sau đó chuyển lên bệnh viện chợ rẫy để kiểm tra.

Phụ huynh tố học sinh bị dâm ô, một giáo viên chủ nhiệm bị tạm đình chỉ

Một giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị phụ huynh tố có hành vi dâm ô với học sinh. Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiều 26/2, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một học sinh tiểu học bị giáo viên dâm ô ở trường. Theo lời chị Th. (mẹ nạn nhân), vào lúc 21h tối 23/2, gia đình nghe con gái tên N. kể lại, trưa cùng ngày thầy giáo N.T.T, chủ nhiệm lớp 2/9 trường Tiểu học Nhị Đồng (TP Dĩ An, Bình Dương) gọi bé N đến chỗ ngủ của học sinh và hỏi về chuyện gia đình. (xem chi tiết)

Nhiều ngành "trắng" giáo sư năm 2021

Xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 không chỉ có bất ngờ mang tên ngành Toán mà có những ngành khi qua được "cửa" Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, tỉ lệ ứng viên đạt chức danh Giáo sư chỉ bằng 0%. (xem chi tiết)

TPHCM: F0 tăng nhanh, trường học gồng mình

Số ca mắc COVID-19 (F0) trong trường học tăng nhanh đã khiến nhiều trường học bối rối trong việc tổ chức dạy học. Nhà trường và giáo viên phải gồng mình vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến, đồng thời gia tăng biện pháp phòng dịch phù hợp. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Sổ tay phòng dịch trong trường học

Ngày 23/2, Bộ GD&ĐT vừa sửa đổi, bổ sung (lần 2) Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022.

Sổ tay cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn của hiện hành của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và Tổ chức Y tế thế giới.

Sổ tay bao gồm các nội dung chính như sau: Thông tin chung về dịch Covid-19; Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học; Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh. (xem chi tiết)

Hà Nội: Chưa đề xuất cho học sinh lớp 1 - 6 các quận nội thành đi học

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến cho biết, thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 - 6 của 12 quận thuộc thành phố Hà Nội trở lại trường từ ngày 1/3 là chưa chính xác.

Hôm 23/2, một số báo đưa thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hà Nội, trong đó bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tuần qua, số học sinh đi học trực tiếp giảm.

Cụ thể, học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, tuần qua giảm xuống xuống 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02; học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%. Căn cứ diễn biến dịch, thời tiết, sở sẽ sớm có văn bản đề xuất cho học sinh lớp 1-6 ở 12 quận đến trường từ đầu tháng 3 nếu được UBND TP cho phép. (xem chi tiết)

Nữ sinh ở Đà Nẵng bị đánh dã man, đập đầu xuống đất

Đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh THCS tại Đà Nẵng bị hành hung ở cổng trường gây phẫn nộ.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 23/2, ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào trưa 21/2, tại cổng phụ trường THPT Phan Thành Tài. Nữ sinh bị đánh đang học lớp 7. Còn người tấn công đang học lớp 8. Cả hai đều là học sinh trường THCS Nguyễn Hồng Ánh. (xem chi tiết)

Forbes chính thức loại Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022

Forbes Việt Nam đã phát đi thông báo loại Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022, người đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo Forbes Việt Nam, về trường hợp của Ngô Hoàng Anh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề, bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách, nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn, Forbes Việt Nam quyết định rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG