Điểm nhấn giáo dục: Nâng điểm tới 29,95, bí thư Triệu Tài Vinh không hề biết

Điểm nhấn giáo dục: Nâng điểm tới 29,95, bí thư Triệu Tài Vinh không hề biết
TPO - Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói không biết vụ nâng 29,95 điểm; Sơn La chính thức có Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia mới; Bất ổn kéo dài, giảng viên ĐH Luật viết tâm thư gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hay Quảng Bình quyết định thi lại môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: 'Tôi không biết vụ nâng 29,95 điểm'

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang với những con số giật mình một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận. Bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh trao đổi với PV xoay quanh sự việc này.

Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang vừa qua mà báo chí phản ánh, là trường hợp thí sinh được nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) với số điểm chênh lệch 29,95 điểm.

Trao đổi với PV về trường hợp nâng điểm “khủng“ mà báo chí đã phản ánh, Bí thư Triệu Tài Vinh khẳng định: “Tôi không biết trường hợp đó, còn việc nâng nhiều thì biết rồi”. (xem chi tiết)

Bất ổn kéo dài, giảng viên ĐH Luật viết tâm thư gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Một giảng viên của trường ĐH Luật TPHCM vừa viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về những bất ổn của trường trong thời gian qua như nội bộ mất đoàn kết, lạm thu, vi phạm đạo đức, phát luật…(xem chi tiết)

Quảng Ngãi: Đề Toán tuyển sinh lớp 10 có 2 bài giống một đề thi thử?

Theo phản ánh của nhiều thí sinh, 6 ý trong 2 bài của đề thi chính thức môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 gần như giống với đề thi thử của trường THCS Nguyễn Bá Loan (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). (xem chi tiết)

Sơn La chính thức có Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia mới

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tại địa phương. Theo đó, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo thi. (xem chi tiết)

Quảng Bình quyết định thi lại môn Văn tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ tổ chức thi lại môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, do đề thi giống đến 90% đề kiểm tra kỳ II của TP. Đồng Hới trước đó. (xem chi tiết)

Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Đề nghị truy tố 5 bị can

Ngày 3/6, liên quan đến vụ án gian lận thi cử xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 5 bị can. (xem chi tiết)

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Con phó giám đốc sở GD&ÐT được nâng 13,3 điểm

Trong vụ án gian lận điểm thi tại Hà Giang, cơ quan chứng năng xác định 309 bài thi của 107 thí sinh được các bị can nâng điểm. Trong đó, thí sinh mang số báo danh 05000592 được nâng nhiều nhất 29,95 điểm cho 4 môn trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý). (xem chi tiết)

Sóng gió ở ĐH Luật TPHCM là do 'ghế nóng' hiệu trưởng thiếu chủ?

Theo bà Võ Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật TPHCM, những lùm xùm, mất đoàn kết nội bộ trong thời gian qua là do chiếc “ghế nóng” hiệu trưởng đang thiếu chủ.

Những lùm xùm của Trường ĐH Luật TPHCM trong những ngày gần đây như việc một giảng viên viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ để nói về những bất ổn nội bộ, mất đoàn kết, lạm thu, vi phạm đạo đức, phát luật… Tiếp đó, việc hai PGS là phó khoa cũng xin từ chức, sự việc một phó hiệu trưởng của trường bị tố chiếm giữu con dấu, ban hành văn bản giả mạo… đang gây xôn xao dư luận. (xem chi tiết)

Xử lý sai sót đề thi Anh văn lớp 10 tại TPHCM: Cho thí sinh điểm tối đa

Ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở GD&ĐT TPHCM đã thông tin về hướng xử lý trong sai sót đề thi Tiếng Anh kỳ thi lớp 10 năm học 2019-2020.

Theo ông Hiếu, với lỗi chính tả ở câu 33 đề thi tiếng Anh, kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, thí sinh sử dụng từ “young” hay “your” đều được tính điểm tối đa. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.