Điểm nhấn giáo dục: Mới nhất vụ cô giáo ra đề kiểm tra khiến nhiều học sinh điểm 0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT 2023; Đại học Y dược Hải Phòng bị tố chặt chém học phí hay trường đại học Đà Nẵng lên tiếng vụ 2 cán bộ trường Bách khoa tham ô 86 tỷ đồng,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ra đề kiểm tra khiến nhiều học sinh điểm 0, giáo viên bị phân công làm việc khác

Sau khi ra đề kiểm tra 15 phút môn Công nghệ khiến nhiều học sinh làm bài bị điểm 0, cô T. (giáo viên dạy môn Lý và Công nghệ lớp 8, Trường THCS Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được nhà trường phân công phụ trách phòng Thiết bị thực hành của trường. (xem chi tiết)

Bị tố 'chặt chém': Đại học Y dược Hải Phòng giảm học phí

Sau phản ánh, bức xúc của nhiều học viên, Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã quyết định chỉ thu học phí mức 14,3 triệu đồng/10 tháng, không thu “kinh phí đào tạo” 21 triệu đồng/10 tháng đối với tất cả các học viên hệ liên thông chính quy. (xem chi tiết)

Đại học Đà Nẵng lên tiếng vụ 2 cán bộ trường Bách khoa tham ô 86 tỷ đồng

Ngày 10/2, Đại học Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ Trưởng phòng và Thủ quỹ trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng tham ô 86 tỷ đồng.

Theo đó, ĐH Đà Nẵng cho biết: Ngày 3/2, thấy có hiện tượng chậm chi trả tiền lương cho cán bộ viên chức và tiền học bổng cho sinh viên, Trường ĐH Bách khoa đã kiểm tra và phát hiện có sai phạm về tài chính tại trường. Ngay sau đó, nhà trường báo cáo sự việc với ĐH Đà Nẵng. (xem chi tiết)

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT 2023

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định. (xem chi tiết)

Nữ sinh ở Hà Tĩnh bị đánh hội đồng trong lớp

Nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay trong lớp học. Sự việc được xác định xảy ra tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở huyện Nghi Xuân.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 19 giây ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ẩu đả ngay trong lớp học. Theo hình ảnh clip ghi lại, một nữ sinh bị nhiều bạn học túm tóc, đấm, tát liên tiếp. Khi nạn nhân ngã ra nền nhà, nhóm bạn vẫn không dừng lại. (xem chi tiết)

Vụ nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh: Phòng GD&ĐT quận 7 xử lý ra sao?

Phòng GD&ĐT quận 7 (TPHCM) đã yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Thị Thập nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh sau khi một nữ sinh lớp 8 của trường bị bạn đồng khóa đánh trong nhà vệ sinh rồi quay clip tung lên mạng xã hội. (xem chi tiết)

Doanh nghiệp tố Phòng GD&ĐT “ép” các Trường mầm non cắt hợp đồng trái quy định

Thanh tra huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang thực hiện thanh tra làm rõ phản ánh của doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bị 18 trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã “cắt” hợp đồng không đúng quy định. Trong đó có lý do từ “sức ép” của lãnh đạo Phòng GD-ĐT. (xem chi tiết)

Vụ 'thổi giá' thiết bị giáo dục: Nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh bị yêu cầu kiểm điểm

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh bị yêu cầu kiểm điểm. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.