Điểm nhấn giáo dục: Hai giáo viên mầm non bị tố bắt trẻ uống nước bồn cầu

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang làm rõ vụ giáo viên Trường Mầm non Ninh Khang bị “tố” đánh và bắt trẻ uống nước bồn cầu; Cô giáo Mường lọt vào vào top 10 xuất sắc toàn cầu; Nam sinh trượt trường quân đội được trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp nhận... là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Cô giáo Mường lọt vào vào top 10 xuất sắc toàn cầu

Sáng ngày 11/11, cô Hà Ánh Phượng, giáo viên Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ được tổ chức Varkey Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Cô là người Việt Nam duy nhất được tổ chức Varkey Foundation công bố trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. (xem chi tiết)

Đình chỉ 2 giáo viên mầm non bị tố bắt trẻ uống nước bồn cầu

Cơ quan chức năng huyện Hoa Lư ( Ninh Bình) đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường Mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bị “tố” đánh trẻ và bắt trẻ uống nước bồn cầu. Hôm 12/11, Ban giám hiệu trường này đã đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên liên quan. (xem chi tiết)

Bộ Giáo dục lại đề nghị giữ nguyên mức học phí hiện hành

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022. (xem chi tiết)

Nam sinh trượt trường quân đội được trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp nhận

Thông tin từ Cục Nhà trường, Bộ Quốc Phòng cho biết nam sinh thừa điểm vẫn mất cơ hội vào trường Quân đội, mới đây Trường Sĩ quan lục quân 1 đã thông báo đồng ý tiếp nhận trường hợp học sinh này. Trao đổi với Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Hiếu, mẹ của nam sinh Lê Việt Hoàng (cựu học sinh trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết sáng 9/11, nghe nhà trường báo về, hai mẹ con vui lắm. “Vui và xúc động không nói được lời nào. Lúc nghe tin con không đỗ, hai mẹ con buồn lắm. Buồn đến phát ốm. Nhưng giờ thì vui quá”, chị Hiếu hồ hởi. (xem chi tiết)

Thanh Hoá: Kỷ luật cô giáo để quên trẻ mầm non trong nhà vệ sinh

Giáo viên chủ nhiệm để quên cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở Trường mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bị kỷ luật, điều chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non Tiến Lộc, cho biết: Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà trường đã khẩn trương xác minh và báo cáo tường trình đến các cấp, ngành của địa phương. Đây là sự việc rất đáng tiếc, do cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Lĩnh sơ suất trong việc trả trẻ. (xem chi tiết)

Bất ngờ đại học dẫn đầu Việt Nam về số nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Duy Tân dẫn đầu về số lượng và vượt trội so với các trường đại học ở Việt Nam.

Trong nhóm xếp hạng 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất tính theo dữ liệu đến năm 2019, có 88 nhà khoa học người Việt, người có gốc Việt và nhà khoa học có địa chỉ công tác ở Việt Nam.

So với năm ngoái, số lượng các nhà khoa học đang công tác tại Việt Nam có tên trong danh sách tăng đáng kể.

Trong số các khoa học người Việt, ở Việt Nam, người có thứ hạng cao nhất là GS. Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội) – hạng 5.798 thế giới; GS. Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) – hạng 6.996 và PGS. Lê Hoàng Sơn (ĐH Quốc gia Hà Nội) – hạng 9.261.

Trong danh sách, còn có nhiều nhà nghiên cứu đang làm việc ở Việt Nam như: Nguyễn Đức Khương (ĐH Quốc gia Hà Nội); Phan Thanh Sơn Nam (để địa chỉ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM); Bùi Diệu Tiên, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thời Trung, Nguyễn Thị Kim Oanh, Thái Hoàng Chiến, Đinh Quang Hải (Trường ĐH Tôn Đức Thắng); Trần Phan Lam Sơn, Phạm Thái Bình, Trần Nguyễn Hải, Trần Ngọc Hân, Hoàng Nhật Đức (Trường ĐH Duy Tân);…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.