Điểm nhấn giáo dục: Giả mạo văn bản Sở GD&ĐT để trêu đùa, học sinh bị xử phạt 3,75 triệu

Sở GD&ĐT ngay sau đó đã có thông báo về việc giả mạo văn bản cho học sinh được biết.
Sở GD&ĐT ngay sau đó đã có thông báo về việc giả mạo văn bản cho học sinh được biết.
TPO - Một học sinh giả mạo văn bản của Sở GD&ĐT bị công an xử phạt 3,75 triệu đồng; Thẩm định 33 bản sách giáo khoa lớp 2 hay 30 trường đại học đầu tiên được gắn sao theo tiêu chuẩn Việt Nam... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Một học sinh giả mạo văn bản của Sở GD&ĐT bị công an xử phạt 3,75 triệu đồng

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt là 3,75 triệu đồng đối với 1 học sinh vì đã giả mạo văn bản của Sở GD&ĐT để trêu đùa.

Được biết, ngày 25/6/2020 trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền một văn bản mạo danh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc xuyên tạc việc lộ đề kì thi khảo sát chất lượng của học sinh lớp 10, lớp 11 Vĩnh Phúc, dẫn đến phải tổ chức thi lại vào các ngày sau đó. Thông tin này khiến hàng nghìn học sinh lớp 10, 11 hoang mang. Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc coi đây là hoạt động có tính chất chống phá, làm mất uy tín, đi ngược lại nỗ lực, tâm huyết trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức khảo sát.  (xem chi tiết)

Hà Nội học sinh tựu trường ngày 1/9

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất của học sinh là 1/9/2020. Cụ thể, ngày tựu trường của tất cả các cấp học sớm nhất vào ngày 1/9; ngày khai giảng được tổ chức thống nhất ở tất các các trường là ngày 5/9.

Hà Nội cũng quy định thời gian kết thúc học kỳ I năm học mới là trước ngày 1/6/2021; thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II vào trước ngày 25/5/2021; thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. (xem chi tiết) 

Thẩm định 33 bản sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD&ĐT bắt đầu thẩm định 33 bản sách giáo khoa lớp 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đến nay đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6.

Cụ thể: Môn Tiếng Việt 3 cuốn; Môn Toán 4 cuốn; Môn Đạo Đức 3 cuốn; Môn Tự nhiên - Xã hội 3 cuốn; Môn Giáo dục Thể chất 3 cuốn; Môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 3 cuốn; Môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 3 cuốn; Hoạt động trải nghiệm 3 cuốn; Môn Tiếng Anh 8 cuốn. (xem chi tiết)

Tỉnh cấm tập trung đông người, một trường ở Biên Hòa vẫn tổ chức học sinh đi học

Trong khi tỉnh Đồng Nai chưa cho học sinh đi học trở lại cũng như cấm tập trung không quá 20 người để thực hiện phòng chống dịch, thì một trường tư thục tại TP Biên Hòa vẫn tổ chức cho học sinh đến trường. (xem chi tiết)

30 trường đại học đầu tiên được gắn sao theo tiêu chuẩn Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ tiêu chí hệ thống xếp hạng đối sánh mang tên “University Performance Metrics” (UPM). Sáng 18/8, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về “Đối sánh chất lượng giáo dục đại học” và giới thiệu hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên “University Performance Metrics” (UPM); công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao lần đầu tiên cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN. (xem chi tiết)

Lạm thu tiền 'trăm triệu' suốt 2 năm, hiệu trưởng bị đề nghị xử lý

Sau khi phát hiện trường Trung học Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) lạm thu và chi sai suốt 2 năm, cơ quan chức năng đã đề nghị thu hồi số tiền 158 triệu đồng. Hiệu trưởng nhà trường cũng bị đề nghị kiểm điểm. Ngày 22/8, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã gửi báo cáo đến các lãnh đạo, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý vụ thu, chi không đúng xảy ra tại trường Trung học Hòa Phú. (xem chi tiết)

Quảng Nam cho thi tốt nghiệp THPT đợt 2, giáo viên sống tại Đà Nẵng không được coi thi

Chiều 22/8, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết địa phương thống nhất tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 29, 30, 31/8. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang có chiều hướng khả quan, hiện chỉ còn 3 địa phương đang thực hiện cách ly xã hội, do đó địa phương thống nhất thời gian tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Y tế. Cụ thể là vào ba ngày từ 29 đến 31/8/2020. 

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Quảng Nam có 9.196 thí sinh tham gia dự thi (bao gồm cả thí sinh chưa tham gia thi đợt 1). Sở bố trí 28 điểm thi, trong đó giữ nguyên 26 điểm thi chưa tham gia thi đợt 1 và bổ sung thêm 2 điểm thi dành cho 228 thí sinh chưa thi trong đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.