Điểm nhấn giáo dục: Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ xin nghỉ việc
Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ xin nghỉ việc
TPO - Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc; Hà Nội công bố kết luận thanh tra vụ cô giáo tố cáo bị trù dập ở Quốc Oai; Một tỉnh ‘trải thảm’ đón cử nhân Sư phạm giỏi, đãi ngộ với mức lương 80 triệu là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Diễn biến mới vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết UBND TP đã chuyển đơn xin nghỉ việc của bà Trần Hồng Thắm sang cho Sở. Hiện, Sở Nội vụ đang thụ lý đơn và đã có văn bản trả lời với cô Thắm là đã tiếp nhận đơn. Vẫn theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, bà Thắm hiện còn trẻ, chỉ 46 tuổi nên nếu bà nghỉ việc lúc này sẽ không được xem là nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, hôm 14/6, Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ gửi đơn cho Bí thư Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xin nghỉ việc với lý do bà bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hàng ngày, gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ cao và áp lực công việc lớn.

Hà Nội công bố kết luận thanh tra vụ cô giáo tố cáo bị trù dập ở Quốc Oai

Chiều 18/6, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức công bố kết luận thanh tra một số nội dung liên quan đến việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tố cáo bị lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B trù dập. Theo đó, trên cơ sở kết quả thanh tra cho thấy có 16 nội dung phản ánh, trong đó, có đủ cơ sở khẳng định 5 nội dung phản ánh đúng, 2 nội dung phản ánh đúng một phần, 7 nội dung phản ánh không đúng, 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định. (xem chi tiết)

Một tỉnh ‘trải thảm’ đón cử nhân Sư phạm giỏi, đãi ngộ với mức lương 80 triệu

Sở GD&ĐT Tuyên Quang vừa có thư mời sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc thuộc các trường đại học sư phạm trên toàn quốc về địa phương công tác với chế độ ưu đãi.

Ứng viên sẽ được tuyển dụng thông qua phương thức xét tuyển và hưởng chính sách hỗ trợ bằng tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng với mức hỗ trợ như sau: Tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi trở lên được hỗ trợ 55 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp loại xuất sắc được hỗ trợ 50 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp loại giỏi được hỗ trợ 45 lần mức lương cơ sở. (xem chi tiết)

Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành hai đợt do ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Theo đó, đợt 1 tổ chức vào ngày 7 và 8/7. Đợt 2 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp cách phòng chống dịch COVID-19. (xem chi tiết)

Vì sao Bộ GD&ĐT yêu cầu tạm dừng đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020 – 2021 gửi các sở GD&ĐT.

Theo văn bản, tại thời điểm này, Bộ GD&ĐT đang tiến hành xây dựng văn bản quy định tạm ngưng hiệu lực của quy đinh về đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. (xem chi tiết)

Đại học Quốc gia Hà Nội tạm hoãn các ca thi đánh giá năng lực

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa quyết định tạm hoãn các ca thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 18 – 19/6 tới đây để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch.

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội, quyết định tạm hoãn này ngoài mục đích phòng chống dịch còn liên quan đến việc thí sinh chỉ còn hơn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy, thời gian này, phụ huynh mong muốn con em có tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi quan trọng này. (xem chi tiết)

Top trường đại học có quy mô lớn nhất Việt Nam

Với quy mô từ trên 20.000 sinh viên, Việt Nam có 15 trường đại học lọt top này.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường ĐH FPT đưa ra thống kê quy mô đào tạo của các trường đại học Việt Nam. Trường Đại học Cần Thơ đang dẫn đầu là trường lớn nhất Việt Nam theo quy mô đào tạo. Năm 2020, Top 15 trường đại học lớn đều có quy mô đào tạo trên 20.000 sinh viên. Trường Đại học Nông lâm TP.HCM lần đầu vào Top 15, "đẩy" trường Đại học Kinh tế TP.HCM ra ngoài danh sách này. Theo TS. Lê Trường Tùng, cơ cấu ngành nghề cho thấy tính nổi trội của các ngành kỹ thuật công nghệ, công nghiệp, nông lâm, kinh tế - đồng thời cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các trường tư thục (chiếm 5 trên 15 vị trí Top). (xem chi tiết)

“Dài cổ” chờ thi vào lớp 10 ở TPHCM

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi vào lớp 10 sẽ được tổ chức vào hai ngày 2-3/6, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở quyết định tạm hoãn theo chỉ đạo của UBND TPHCM và dự kiến tổ chức trước 25/6, để không trùng với thời điểm thi THPT (ngày 7-9/7). “Kỳ thi lớp 10 dự kiến sẽ được tổ chức vào hai ngày 21 và 22/6. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay, kỳ thi sẽ rất khó tổ chức trước 25/6. Vì vậy, Sở đã tiến hành hủy toàn bộ nội dung đề thi và giải phóng hội đồng sao y đề thi để chuẩn bị lại”, ông Dũng nói. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.