Điểm nhấn giáo dục: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về gian lận thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Ảnh Như Ý
TPO - Gần 800 sinh viên tài chính có thể bị buộc thôi học; Bê bối thi cử, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm trước Quốc hội hay công an xác định người làm lộ đề khiến 10.000 học sinh phải dừng thi ở Bình Thuận là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm trước Quốc hội

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ngoài việc nhận trách nhiệm trước Quốc hội về nhiều vấn đề trong vụ gian lận thi cử năm 2018, ông Nhạ cũng nhấn mạnh tinh thần là “xử lý nghiêm khắc” tình trạng gian lận. (xem chi tiết)

Bê bối thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nói gì về trách nhiệm người đứng đầu?

Liên quan đến bế bối thi cử xảy ra tại Sơn La, PV Tiền Phong đặt câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu? Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sơ GD&ĐT Sơn La: Sao lại hỏi mình câu đó, khó nói lắm. (xem chi tiết)

ĐBQH 'đòi' Bộ GD&ĐT trả lại công bằng cho thí sinh trượt oan vì tiêu cực thi

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, ĐBQH Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) đề nghị phải có giải pháp để bảo đảm sự công bằng cho các cháu học thật nhưng bị mất cơ hội do sự gian lận thi cử. (xem chi tiết)

Vụ gian lận thi cử: Phó Bí thư Sơn La khẳng định dứt khoát phải xử lý

Trao đổi với PV bên lề kỳ họp liên quan đến vụ gian lận thi cử, ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết, vụ gian lận thi cử 2018 đã giao ban tổ chức tỉnh uỷ, cơ quan an ninh điều tra xác định rõ xem trách nhiệm đến đâu, dứt khoát phải xử lý. (xem chi tiết)

Bình Thuận: Công an xác định người làm lộ đề khiến 10.000 học sinh phải dừng thi

Vị Phó phòng in đề và đưa cho cô giáo quen, cô giáo này đưa cho người thân là một học sinh rồi học sinh chụp lại đưa lên mạng. Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết như trên.

“Do có mối quan hệ thân thiết với một cô giáo đang giảng dạy tại một trường học ở TP Phan Thiết, người này đã lấy đề kiểm tra môn Văn đưa cho cô giáo này. Do có người thân là học sinh lớp 12 nên cô giáo đưa đề thi cho xem trước ngày diễn ra kỳ kiểm tra. Sau đó, học sinh này đã đưa đề kiểm tra lên mạng xã hội Facebook khiến đề bị lộ.”, ông Thái cung cấp thông tin. (xem chi tiết)

Thực hư trường tư thục Nguyễn Khuyến bán thương hiệu?

Nhiều học sinh đang học ở Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, cơ sở 3A, 3B quận Tân Bình, TPHCM được thông báo từ hè 2019 sẽ chuyển qua địa điểm mới là Trường THCS-THPT Thành Tín, quận Tân Phú. Sự chuyển giao đột ngột và không còn tên trường Nguyễn Khuyến khiến nhiều học sinh và phụ huynh bức xúc, nghi ngờ trường bán thương hiệu. (xem chi tiết)

Gần 800 sinh viên tài chính có thể bị buộc thôi học

Ngày 30/5, thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Công tác sinh viên ĐH Tài chính - Marketing (TP.HCM), cho biết danh sách sinh viên bị buộc thôi học được đăng tải trên website của trường hai hôm trước chỉ là dự kiến, chưa phải chính thức.

Theo đó, 795 sinh viên có thể bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT bản chính. Số sinh viên này thuộc khóa 15, 16, 17 bậc CĐ, ĐH chương trình đại trà, chất lượng cao và quốc tế (IP). (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT rà soát 200 trường đại học: Nhiều trường vi phạm liên kết đào tạo

Hơn 200 trường được rà soát sau khi có báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo/đào tạo ngoài trụ sở chính gửi về gồm 2 ĐH quốc gia, 3 ĐH vùng và 196 trường ĐH.

Qua rà soát, Bộ GD&ĐT nhận thấy một số vấn đề nổi cộm cần tập trung chấn chỉnh, xử lý gồm: Nhiều đơn vị thực hiện liên kết đào tạo khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; việc đặt lớp liên kết đào tạo không đúng quy định; tổ chức liên kết đào tạo với đối tác không đúng quy định. (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.