Điểm đầu vào trường đại học Việt Đức bao nhiêu?

TPO - Hội đồng Tuyển sinh trường đại học Việt Đức (VGU) vừa công bố mức điểm sàn  xét tuyển vào các ngành đào tạo khóa 2019. Theo đó, các ngành đầu vào hệ đại học của trường này từ 20 điểm trở lên.

Đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm đầu vào đại học năm 2019. Theo đó, ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kế toán, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng có điểm sàn xét tuyển vào VGU là 20 điểm. Các ngành còn lại như: Khoa học máy tính, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện và công nghệ thông tin có điểm sàn xét tuyển 21 điểm.

Điểm đầu vào trường đại học Việt Đức bao nhiêu? ảnh 1 Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ lãnh đạo và sinh viên Đại học Việt Đức

VGU cũng công bố học bổng khuyến học cho các nhóm ngành trong đợt xét tuyển tháng 7/2019. Đối với ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kế toán, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng có từ 24 đến dưới 25,5 điểm được học bổng 30%; từ 25,5 đến dưới 27 điểm được học bổng 50%; từ 27 điểm trở lên được học bổng 100%.

Các ngành còn lại, như: Khoa học máy tính, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và công nghệ thông tin có số điểm từ từ 24 đến dưới 26 điểm được học bổng 30%; từ 26 đến dưới 28 điểm được học bổng 50%; từ 28 điểm trở lên được học bổng 100%.

Đại học Việt Đức là trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo CHLB Đức.

Được biết, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân (Bí thư Thành ủy TP.HCM) là cựu sinh viên Việt Nam từng tu nghiệp tại Đức với bằng kỹ sư do Đức cấp. Năm 2006, khi còn là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân đưa ra ý tưởng thành lập trường ĐH Việt Đức. Năm 2008 trường chính thức thành lập rồi đi vào hoạt động với trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG