Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen

Các vũ khí tối tân của Liên minh các nước Ả Rập đã bắt đầu đổ vào Yemen bằng đường biển nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi. 
Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 1

Sau khi đánh chiếm hoàn toàn cảng Aden, ngày 4/8, Liên minh Ả Rập ồ ạt đổ hàng nghìn lính cùng nhiều vũ khí tối tân vào Yemen. Theo truyền thông Ả Rập, Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã đổ bộ bằng đường biển và đường hàng không hai lữ đoàn thiết giáp và nhiều tiểu đoàn biệt kích vào Yemen. Trong đêm 4/8, các đoàn xe tăng hạng nặng M1 Abrams của Ả-rập Xê-út và xe tăng Leclerc (ảnh) của UAE đã rầm rập tiến về phía bắc thành phố Aden.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 2

Trong số các hệ thống vũ khí tối tân đang hành quân tới Aden, xe tăng Leclerc của UAE thuộc hàng "khủng" nhất. Đây là loại xe tăng công nghệ cao, giá cực đắt do hãng GIAT Industries sản xuất cho Quân đội Pháp và dùng để xuất khẩu. Quân đội UAE hiện có trong biên chế 388 xe tăng Leclerc cùng 46 chiếc xe cứu kéo dùng chung khung gầm.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 3

Xe tăng Leclerc của UAE có trọng lượng 54,5 tấn, dài 9,87m, rộng 3,71m, cao 2,53m. Chiếc xe được trang bị hệ thống phòng vệ cực kỳ an toàn cấu thành từ vật liệu thép, titanium và đặc biệt là công nghệ giáp phản ứng nổ NERA (khác với ERA ở chỗ nó không có chất nổ đặt bên trong). Đó là chưa kể, Leclerc là một trong số ít xe tăng trên thế giới trang bị hệ thống với hệ thống chiến đấu FINDERS đảm bảo tăng cường khả năng chiến đấu bằng máy móc.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 4

Hỏa lực của Leclerc cũng thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu" với pháo chính 122mm có thể bắn liên tục đến 12 phát/phút, bắn chính xác mục tiêu di động...

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 5

Ngoài tăng Leclerc, UAE còn điều hàng loạt xe chiến đấu bộ binh mạnh nhất nước này BMP-3 tham gia cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo Houthi.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 6

UAE đã nhập khẩu tổng cộng 652 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3 từ Nga. Đây là loại xe chiến đấu bộ binh rất hiện đại và mạnh mẽ của Nga, được trang bị hệ thống giáp bảo vệ tiên tiến, hỏa lực mạnh mẽ đủ sức hủy diệt xe tăng khác. Ảnh: BMP-3 của UAE trong một cuộc duyệt binh.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 7

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nặng 18,7 tấn, dài 7,14m, chở được 7 lính cùng kíp lái 3 người. Xe được bọc giáp hợp kim nhôm dày 35mm (mặt trước) nhưng sẽ được trang bị thêm hệ thống giáp phản ứng nổ ERA và hệ thống phòng vệ chủ động tăng khả năng chống đạn xuyên giáp. Xe có thể phi với tốc độ 72km/h trên bộ hoặc 10km/h dưới nước giờ động cơ diesel UTD-29M 500 mã lực.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 8

Hỏa lực của BMP-3 rất đặc biệt, gồm một khẩu pháo chính 100mm 2A70 tích hợp phóng tên lửa chống tăng qua nòng (cơ số 8 quả) và pháo 30mm 2A72 kẹp nòng. Các vũ khí này cho phép BMP-3 tác chiến hiệu quả chống mục tiêu xe tăng - thiết giáp, trực thăng, máy bay bay thấp...

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 9

Một loại vũ khí tối tân nữa mà Quân đội UAE triển khai tới Yemen là xe bọc thép kháng mìn M-ATV do Mỹ sản xuất. UAE hiện đã mua đến 750 chiếc M-ATV và đang đặt thêm 44 chiếc nữa. Loại xe này sẽ rất hữu hiệu nếu như UAE phải đối đầu với cuộc chiến tranh du kích của phiến quân Houthi.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 10

Xe bọc thép kháng mìn M-ATV có khả năng đối phó hiệu quả với thiết bị nổ tự tạo (M-ATV) mà phiến quân nổi dậy thường xuyên sử dụng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, nó được trang bị giàn vũ khí rất hữu hiệu gồm: súng máy 7,62mm M240; súng phóng lựu 40mm Mk 19; đại liên 12,7mm M2 hoặc tên lửa chống tăng TOW.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 11

Không thua kém UAE, Ả-Rập Xê-Út cũng đưa tới Yemen loại vũ khí tối tân không kém – xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Quân đội Ả-Rập Xê-Út hiện được trang bị khoảng 373 chiếc Abrams sắp được nâng cấp lên chuẩn M1A2S.

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 12

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams nổi bật là cỗ máy ngốn nhiên liệu với động cơ tuốc bin khí 1.500 mã lực AGT1500C, đổi lại nó đem tới sự cơ động tốt cho cỗ tăng nặng gần 70 tấn này. Ngoài ra, M1 có ưu điểm sở hữu hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, giáp bảo vệ tiên tiến, pháo 120mm mạnh mẽ...

Điểm danh vũ khí 'khủng' ồ ạt đổ vào Yemen ảnh 13

M1 Abrams nặng đến 67 tấn, dài 9,77m, rộng 3,66m, kíp lái 4 người. Phần thân và tháp pháo dùng công nghệ giáp Chobham tuyệt mật của Anh kết hợp giáp tăng cường Uranium nghèo. Hỏa lực gồm pháo 120mm M256 cùng đại liên 12,7mm và 7,62mm.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG