Điểm chung của hai cô gái đến từ Đắk Lắk vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Khá bất ngờ và trùng hợp khi hai thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi và Nguyễn Thị Bích Thùy từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2019 trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy là gương mặt quen thuộc của nhiều khán giả theo dõi Miss World Việt Nam 2019. Cô thậm chí còn được kỳ vọng lọt vào Top 3 của cuộc thi, tuy nhiên cô nàng chỉ dừng chân tại Top 10, gây ra nhiều nuối tiếc cho khán giả. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Bích Thuỳ lọt Top 5 phần thi Người đẹp nhân ái và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài.

Điểm chung của hai cô gái đến từ Đắk Lắk vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Bích Thùy tỏa sáng trong đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020.  

Bích Thùy sinh năm 2001, được nhận xét có vẻ ngoài giống với nữ chính trong phim “Chiếc lá cuốn bay”. Bích Thuỳ đến từ Đắk Lắk, sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng: 79 - 66 – 92. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài, gương mặt khả ái và sống mũi cao. Bích Thùy hiện là sinh viên năm nhất Đại học Tài chính - Marketing tại TP.HCM. Cô chia sẻ cảm thấy áp lực khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. "Năm 2019, Thùy đi thi với mong muốn bản thân có cơ hội thử sức, trải nghiệm. Bây giờ, đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi đề ra mục tiêu cao hơn và quyết tâm hơn. Vì thế, tôi có áp lực một chút”- Bích Thùy nói.

Điểm chung của hai cô gái đến từ Đắk Lắk vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Vẻ đẹp hiện đại của Bích Thùy. 

Tuy nhiên, trải nghiệm ở Miss World Vietnam 2019 cho Bích Thùy những lợi thế về kĩ năng trình diễn và sự tự tin nhất định trên sân khấu lớn. Bên cạnh đó, đồng hương Hoa hậu H’Hen Niê cũng nhìn nhận được những ưu và khuyết điểm của bản thân để cải thiện và trở thành phiên bản tốt hơn.

Cũng giống với Bích Thùy, thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi trưởng thành từ cái nôi Miss World Việt Nam 2019. Ái Nhi gây chú ý khi vào Top 10 chung cuộc và top 8 Người đẹp truyền thông. Người đẹp đến từ Đắk Lắk không chỉ có gương mặt đẹp mà còn sở hữu những chỉ số hình thể đáng mơ ước: chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng 86-60-90.

Điểm chung của hai cô gái đến từ Đắk Lắk vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  Ái Nhi sở hữu chỉ số hình thể đáng mơ ước với chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng 86-60-90.

Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình nên Ái Nhi đành gác lại việc học đại học. Cô làm công việc makeup vừa để trang trải cuộc sống vừa phụ giúp cho gia đình. Cũng từ công việc này, Ái Nhi có cơ hội bén duyên với sàn catwalk. Ái Nhi từng giấu ba mẹ chuyện đi thi Hoa hậu vì sợ gia đình không đồng ý.

Điểm chung của hai cô gái đến từ Đắk Lắk vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  Ái Nhi hòa đồng và thân thiết với các thí sinh khác trong cuộc thi. 

Hiện tại, ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Ái Nhi thể hiện bản lĩnh sân khấu cũng như sự tự tin đã được trau dồi qua thời gian làm mẫu. Tuy nhiên, trong tất cả những bài tập luyện cùng HLV, Ái Nhi vẫn thể hiện tinh thần cầu thị và hăng say tập luyện. Cô không ngừng cố gắng để làm mới bản thân. Việc từng xuất hiện ở một cuộc thi nhan sắc trước đó vừa là lợi thế vừa đầy áp lực. Ái Nhi khẳng định, cô sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả xứng đáng.  

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...