Điểm chung của 2 soái ca tên Long trong “Hương Vị Tình Thân” và “11 Tháng 5 Ngày”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Số phận của hai nhân vật Long trong hai bộ phim truyền hình Việt "hot" nhất hiện nay quá khác nhau nhưng lại vô tình gặp nhau ở cùng một điểm. 

Hương Vị Tình Thân11 Tháng 5 Ngày là hai bộ phim Việt được khán giả yêu thích nhất thời gian gần đây. Khá trùng hợp khi 2 nhân vật cùng tên Long do Mạnh Trường và Trung Ruồi đảm nhận đều được khán giả yêu thích dù 2 người có tính cách, số phận khác xa nhau. Điểm chung lớn nhất của 2 nhân vật này chính là... cùng khổ vì chuyện tình cảm.

Cùng tên nhưng 2 số phận

Trong Hương Vị Tình Thân, nhân vật Long do Mạnh Trường đóng được xây dựng là anh chàng điển trai, có tài, lại có gia thế khủng. Bố của Long là chủ tịch của một công ty xây dựng lớn còn Long là Giám đốc của công ty đó.

Ngoài ra, Long còn ăn nói cực khéo, làm bất cứ chuyện gì cũng tính toán thấu đáo. Có thể nói thứ Long không thiếu nhất chính là tiền và những cô gái mê anh như điếu đổ.

Điểm chung của 2 soái ca tên Long trong “Hương Vị Tình Thân” và “11 Tháng 5 Ngày” ảnh 1

Vậy nên, "Shark" Long từng khiến khán giả rần rần khi để lộ số dư tài khoản lên tới hơn 3 tỷ. Khi Long chuẩn bị cưới Thiên Nga (Việt Hoa), anh đã mua hẳn một căn thự lớn, có thiết kế đẹp mắt nhưng vẫn quyết định chi tiền để thi công lại đường điện nước cho đúng "gu" của mình.

Còn Long của 11 Tháng 5 Ngày lại có số phận hoàn toàn khác biệt. Bố mẹ Long ở quê là người làm động bình thường, gia cảnh không khá giả. Long lên thành phố thì phải làm lao động chân tay, ở trong xóm trọ nhỏ của nhà bà Vân (NS Vân Dung). Mỗi ngày, Long đều phải làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tính cách của anh thật thà, chất phác, có lúc hơi ngô nghê nên được bạn bè đặt biệt danh Long "đần".

Điểm chung của 2 soái ca tên Long trong “Hương Vị Tình Thân” và “11 Tháng 5 Ngày” ảnh 2

Hai nhân vật Long đều trắc trở chuyện tình duyên

Long của 11 Tháng 5 Ngày không có ngoại hình long lanh nhưng vẫn được khán giả bầu chọn là soái ca đích thực của phim. Bởi anh có một trái tim đẹp, chân thành và có trách nhiệm hơn bất cứ ai. Long một lòng một dạ yêu thầm Thục Anh (Lương Thanh). Anh phải chịu nhiều đau khổ khi bị cô từ chối rồi phải trơ mắt nhìn cô bị Sở Khanh làm tổn thương.

Khi Thục Anh có thai, Long vì tình yêu đã chủ động xin được làm cha của đứa bé. Không chỉ nói suông, anh chăm chỉ làm việc tới kiệt sức chỉ để có tiền lo cho tương lai của hai mẹ con Thục Anh. Anh còn sẵn sàng cưới Thục Anh để cô không phải chịu bất cứ điều tiếng gì.

Tuy nhiên, vì Thục Anh cũng yêu Long nên không muốn hủy hoại tương lai của anh, cô đã chọn hủy hôn ngay trong ngày làm đám hỏi. Hiện tại, đường tình duyên của Long vẫn chưa có được cái kết viên mãn nhưng khán giả tin rằng, người tốt như anh cuối cùng sẽ được hạnh phúc.

Điểm chung của 2 soái ca tên Long trong “Hương Vị Tình Thân” và “11 Tháng 5 Ngày” ảnh 3

"Shark" Long của Hương Vị Tình Thân cũng gặp nhiều chông gai trên con đường tới với tình yêu đích thực của đời mình. Long phải khó khăn lắm mới chinh phục được trái tim Nam nhưng rồi lại bị những hiểu lầm, chuyện không môn đăng hộ đối... khiến cả hai phải xa cách 3 năm. Tới khi Nam và Long thành công về chung một nhà thì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em dâu lại bùng nổ dữ dội.

Lúc Nam thành công được mẹ Long (NS Quách Thu Phương) yêu thương thì biến cố mới lại ập tới: Bố đẻ có quá khứ từng đi tù của Nam xuất hiện. Mâu thuẫn được đẩy lên cao trào khi người bị ông Sinh làm hại lại chính là bố đẻ của Thy. Vì chuyện này, Nam đã phải dọn ra khỏi nhà một thời gian để tránh xung đột với em dâu. Cuối cùng, ông Sinh, Nam và Thy phải vượt qua hàng loạt những nguy hiểm mới phát hiện ra rằng ông Sinh bị oan.

Điểm chung của 2 soái ca tên Long trong “Hương Vị Tình Thân” và “11 Tháng 5 Ngày” ảnh 4

Nhưng hy vọng vào một kết thúc viên mãn đang rất rộng mở với gia đình Nam - Long. Đến thời điểm hiện tại, khán giả Hương Vị Tình Thân rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc Long biết tin mình lên chức bố.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm