Điểm chuẩn vào Đại học năm 2021 tăng đột biến: Đại diện Bộ GD&ĐT giải thích thế nào?

HHTO - Ngày 15 - 16/9, hơn 200 trường Đại học đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Dù đã được dự đoán từ trước, điểm chuẩn năm nay vẫn khiến nhiều thí sinh bất ngờ vì có những ngành tăng tới 8 - 11 điểm. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã lý giải về hiện tượng này.

Bộ GD&ĐT vừa thông tin tới báo chí về nguyên nhân vì sao điểm chuẩn Đại học năm nay tăng "đột biến" khiến thí sinh đạt 9 điểm/ môn vẫn trượt Đại học. Lý giải về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhận định có ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, năm nay hơn 1,2 triệu học sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT, tăng 11% so với 900.000 thí sinh của năm ngoái. Trong đó, gần 800.000 thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, tăng hơn 152.000, tương đương 24%. Việc tăng số lượng thí sinh xét tuyển Đại học trong nước có thể vì nhiều gia đình và bản thân các bạn thay đổi quyết định du học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Trong khi số thí sinh xét tuyển tăng, chỉ tiêu tuyển sinh theo điểm thi Tốt nghiệp THPT của các đại học lại hầu như không thay đổi so với năm trước. Thí sinh không trúng tuyển ở các đại học tốp trên đổ về tốp giữa nên một số ngành tại nhóm trường này tăng vọt. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đây là lý do quan trọng nhất khiến điểm chuẩn tăng.

Nguyên nhân thứ hai là sự dịch chuyển trong xu hướng chọn ngành. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 265 ngành tăng điểm chuẩn từ 5 trở lên so với năm ngoái, trong đó nhóm Kỹ thuật - Công nghệ có 70 ngành, Sư phạm 64, Kinh doanh và Quản lý 42, Xã hội và Nhân văn 32, Pháp luật 10. Theo Thứ trưởng, điều này cho thấy bên cạnh việc chọn trường yêu thích, thí sinh dần có xu hướng chọn ngành cụ thể, khiến điểm chuẩn tăng cao nhưng chỉ tập trung tại một số nhóm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT cao là lý do thứ ba tác động đến điểm chuẩn đại học. Năm nay, khi phân tích phổ điểm từng môn và tổ hợp môn, tiếng Anh tăng khá mạnh (điểm trung bình tiếng Anh tăng 1,26 điểm so với năm ngoái). Điều này khiến điểm chuẩn các tổ hợp chứa môn tiếng Anh tăng theo.

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng theo thống kê, số lượng thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 27 chiếm dưới 5% - từ con số này không thể đưa ra nhận định là điểm thi tốt nghiệp THPT quá cao. Chủ yếu là do thí sinh chỉ lựa chọn tập trung vào một số ngành, dẫn tới điểm chuẩn vọt lên.

Bên cạnh đó, có thể điểm thi tốt nghiệp THPT không thể đánh giá được năng lực chuyên biệt của thí sinh đối với yêu cầu từng ngành, từng trường khác nhau nhưng cũng có độ phân hóa tương đối tốt. Việc các trường tốp trên có điểm cao thể hiện sự phân hóa rõ nét giữa các trường, các ngành.

Về phương hướng tuyển sinh trong năm tới, thứ trưởng Sơn cho rằng, hiện nay các trường được tự chủ trong phương thức tuyển sinh. Đại diện Bộ GD&ĐT khuyên các trường nên phân tích dữ liệu thật kỹ, điểm đầu vào, quá trình học thế nào, để từ đó thấy được phương thức nào sẽ phù hợp với trường mình.

Trước thực tế nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học, Thứ trưởng Sơn đánh giá "rất đáng tiếc". Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường hợp tác liên kết để xây dựng phương án xét tuyển bổ sung vào phương thức xét tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Trong đó có việc xây dựng các kỳ thi, bài thi để thí sinh chỉ cần dự thi ít lần, tránh vất vả cho thí sinh.

Cùng chuyên mục

'Chìa khóa' về một tương lai tự do - tự lo nằm trong chính tay bạn!

'Chìa khóa' về một tương lai tự do - tự lo nằm trong chính tay bạn!

Trong làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ của Nền kinh tế Sáng tạo (Creator Economy), tư duy "một công việc cố định" đang dần nhường chỗ cho mô hình thu nhập đa nguồn. Nhờ tính linh hoạt và sự hỗ trợ từ công nghệ, ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện là một trong số các cơ hội giúp người trẻ bứt phá và chủ động tài chính ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thủ lĩnh Alpha: Tween THCS Nghĩa Tân mang đàn bầu, sáo trúc lên sân khấu học đường

Thủ lĩnh Alpha: Tween THCS Nghĩa Tân mang đàn bầu, sáo trúc lên sân khấu học đường

TP - Vừa là nữ Liên đội trưởng năng nổ, vừa khiến bạn bè quốc tế trầm trồ khi mang tiếng đàn bầu trình diễn trước các nguyên thủ quốc gia, lại vừa bất ngờ "chuyển hệ" làm dancer cực ngầu trong nhóm nhạc thần tượng... Cùng cô bạn Đỗ Trà My (Lớp 9A18, Trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội) khám phá bí kíp theo đuổi hành trình nghệ thuật đa sắc màu nhé!

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

TPO - Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Dự thảo bỏ điểm cộng IELTS: Teen 2K9 và 2K10 nên “đu” tiếp hay “quay xe”?

Dự thảo bỏ điểm cộng IELTS: Teen 2K9 và 2K10 nên “đu” tiếp hay “quay xe”?

TPO - Đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ từ năm 2027 khiến không ít teen 2K9, 2K10 lo ngại công sức ôn luyện bị lãng phí. Dù vậy, đây hiện chỉ là đề xuất chưa chính thức. Các chuyên gia khẳng định rằng IELTS vẫn có vị thế quan trọng trong quy chế tuyển sinh đại học và các chương trình đào tạo quốc tế.

Sau giờ lên lớp, ranh giới cho những tin nhắn đến giáo viên cần được vạch rõ

Sau giờ lên lớp, ranh giới cho những tin nhắn đến giáo viên cần được vạch rõ

TPO - Một tin nhắn hỏi về việc học của con, một cuộc gọi báo nghỉ học hay một thắc mắc cần được giải đáp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau giờ lên lớp. Khi điện thoại trở thành một phần của công việc, ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian riêng của giáo viên cũng trở nên mong manh.

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TPO - Xuất phát từ mong muốn đưa những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đến gần hơn với người trẻ, nhóm sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM đã tổ chức gameshow thực tế phi lợi nhuận mang tên “Truy tìm mật lệnh”. Thông qua chuỗi thử thách và hành trình trải nghiệm, chương trình đưa người chơi khám phá nhiều địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa của Cần Giuộc.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thành lập thêm 3 trường trực thuộc, mở ra một “bản đồ” đào tạo mới với hàng loạt lĩnh vực từ khoa học xã hội, tự nhiên, công nghệ đến ngoại ngữ. Từ đó, mùa tuyển sinh 2027 có thể mang đến khá nhiều lựa chọn cho thí sinh ngoài những ngành sư phạm quen thuộc.