Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng "top" đầu trong 108 trường công lập không chuyên tại TP.HCM.

Năm nay là năm đầu tiên điểm thi tuyển sinh lớp 10 được tính theo cách mới: Tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1. Những năm trước, điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ; trong đó Toán và Văn nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 1
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 2
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 3
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 4

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 của 108 trường công lập không chuyên tại TP.HCM. Fanpage: Học sinh TP.HCM

Trong 108 trường công lập không chuyên, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình) có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất lên đến 24,25 điểm. Với điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có), thí sinh không có điểm ưu tiên phải đạt trung bình gần 8,1 mỗi môn để đỗ vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Ngoài ra, TP.HCM còn 9 trường khác lấy điểm chuẩn trên 22 (thí sinh phải đạt trung bình trên 7,1 điểm mỗi môn) gồm: Trường THPT Bùi Thị Xuân (22,25 điểm), trường THPT Lê Quý Đôn (22,25 điểm), trường THPT Mạc Đĩnh Chi (22,75 điểm), trường THPT Phú Nhuận (22,5 điểm), trường THPT Trần Phú (22,75 điểm), trường THPT Nguyễn Hữu Huân (23,25 điểm), trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (22 điểm) và trường THPT Gia Định (23 điểm).

Mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 10,5 điểm. Phần lớn các trường có mức điểm chuẩn đó ở những khu vực huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 5

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 26/7. Ảnh: Lê Duy

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 93.277 thí sinh tham gia dự thi. Năm học 2022 - 2023, tổng chỉ tiêu 108 trường THPT công lập là gần 73.000 nên có khoảng 20.000 thí sinh sẽ rớt trường công lập.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 26/7. Sau 16h ngày 26/7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: THPT Nguyễn Thượng Hiền Top 1, Top 10 đều trên 22 điểm ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.