Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm

HHT - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. So sánh với những năm trước, điểm chuẩn của các trường đều có sự thay đổi rõ rệt. Thậm chí, các trường tốp đầu thành phố có điểm tăng vọt 2 - 3 điểm so với mọi năm. 

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Kì thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm nay được đánh giá là "vừa sức với học sinh". Đặc biệt, đề thi Văn được học sinh yêu thích bởi những thông điệp nhân văn rút ra từ đại dịch COVID-19 vừa qua. 

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm ảnh 1 Đề thi Văn được học sinh yêu thích bởi những thông điệp nhân văn rút ra từ đại dịch COVID-19. Ảnh: Mai Hân 
Đây cũng có thể là lí do khiến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM tăng vượt bậc. Trong khi đa số điểm chuẩn tại các trường THPT tốp đầu có sự tăng vọt tăng từ 2 - 3 điểm ở nguyện vọng 1 thì ở nguyện vọng 2 - 3, số điểm còn nhảy lên tới 5,5 so với năm ngoái.
Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm ảnh 2 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2020 - 2021 trang 1

Đáng chú ý, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình) lại tiếp tục trở thành trường sở hữu điểm chuẩn cao nhất thành phố với lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 41 - 41,5 - 42 điểm. Ở nguyện vọng 1 tăng hẳn so với so với năm ngoái là 37,5 - 37,75 - 38 điểm, còn nguyện vọng 3 tăng tới tận 4 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm ảnh 3 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2020 - 2021 trang 2
Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm ảnh 4

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2020 - 2021 trang 3

Trong khi đó, ở trường THPT Gia Định (Quận Bình Thạnh) thì có mức điểm chuẩn là 39 - 39,75 - 40, tăng 3,25 điểm nguyện vọng 1 so với năm 2019 là 35,75 - 36,25 - 37 điểm. 

Đồng thời, trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM (Quận 5) có mức điểm lần lượt ở các nguyện vọng là 39 - 39,5 - 39,5 điểm, chỉ tăng 2,25 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái là 36,75 - 37,25 - 38 điểm.

Còn Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) có điểm chuẩn lần lượt là 35 - 35,25 - 35,25 điểm, tăng 3 điểm ở nguyện vọng 1 so với năm ngoái là 32 điểm. Cũng tọa lạc quận 1, trường THPT Bùi Thị Xuân cũng có điểm chuẩn 37 - 38 - 39 điểm, tăng 2,75 điểm ở nguyện vọng 1.

Trong khi đó tại quận 3, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có điểm chuẩn 38,25 - 39 - 39,5, tăng 2 điểm ở nguyện vọng 1, tiếp tục đứng trong Top 5 điểm chuẩn của thành phố.

Ngoài ra, trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) là 37,25 - 38,25 - 39,25 điểm, tăng tới 3,5 điểm so với năm ngoái. Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 2 và 3 tăng với số điểm chạm nóc tới 4,5- 5,5 điểm.

Trường THPT Phú Nhuận (Quận Phú Nhuận) lại sở hữu có điểm chuẩn cao nhất qua các năm với 37,5 - 37,5 - 38 điểm, nguyện vọng 1 tăng 3,25 điểm so với năm ngoái.

Trường THPT Trần Phú (Quận Tân Phú) có điểm chuẩn 38,25 - 38,75 - 39 tăng ở nguyện vọng 1 là 3 điểm so với năm ngoái 35,25.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tọa lạc tại quận Thủ Đức thì có điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng đều là 36,75, tăng ở nguyện vọng 1 mức 2,75 điểm so với năm ngoái là 34 - 34,5 - 35 điểm.

Trong khi đó ở các trường ngoại thành, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) có điểm chuẩn cao nhất theo các nguyện vọng là 36,75 - 37,75 - 38,75 điểm, tăng 2,75 điểm ở nguyện vọng 1 năm 2019 là 34.

Các học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ 12/8 đến 22/8 tại trường THPT nơi trúng tuyển.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2020: Tăng mạnh 2-3 điểm ở các trường tốp đầu so với mọi năm ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.