Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 22

TPO - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điểm trúng tuyển đợt một đại học hệ chính quy năm 2018 tại 2 cơ sở đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 16,5-22. Ngành Công nghệ Thông tin có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 22 tại cơ sở đào tạo phía Bắc và 20,25 điểm tại cơ sở đào tạo phía Nam.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 22 ảnh 1
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 22 ảnh 2  

Các thí sinh đạt điểm trúng tuyển mà học viện đã công bố phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 (bản gốc có đóng dấu đỏ) về học viện từ ngày 7/8 đến 17h ngày 12/8 để xác nhận việc nhập học của mình.

Chỉ có thí sinh trúng tuyển và đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi mới được học viện gửi Giấy báo nhập học. Các thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi, coi như không có nguyện vọng học tại trường và sẽ không được gọi nhập học.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.