Điểm "check-in" nhìn ra sông Nho Quế (Hà Giang): Cơ quan chức năng sẽ cắm biển cấm

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, lãnh đạo UBND xã Pả Vi (Hà Giang) đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pì Lèng cắm biển cấm du khách tự ý vào ngôi nhà có góc chụp bao trọn sông Nho Quế để chụp ảnh.

Những ngày qua trên mạng xã hội, nhiều du khách đi du lịch Hà Giang đã chia sẻ loạt khoảnh khắc check-in tại vị trí có góc chụp “triệu view” với tầm nhìn bao trọn dòng sông Nho Quế trong xanh, núi đồi uốn lượn.

Điểm "check-in" nhìn ra sông Nho Quế (Hà Giang): Cơ quan chức năng sẽ cắm biển cấm ảnh 1

Du khách ngồi chơi vơi trên lan can bê tông, phía trước là cảnh sông Nho Quế hùng vĩ. (Ảnh: Nguyễn Tiệp)

Những hình ảnh này lập tức gây “bão” mạng song cũng gây tranh cãi vì góc chụp đẹp đến khó tin, tạo cảm giác du khách như đang lơ lửng giữa không trung. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là sản phẩm photoshop, không phải khung cảnh thực ở vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Được biết, địa điểm gây “sốt” này được chụp tại nhà của cặp vợ chồng người Mông. Căn nhà này nằm ở thôn nhỏ dưới đèo Mã Pí Lèng, thuộc địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Dù sở hữu tầm nhìn đẹp, tạo cảm giác như đang lơ lửng trên cao song điểm chụp hình này cũng khiến nhiều người tỏ ra băn khoăn, lo lắng về độ an toàn. Bởi vị trí có khoảng cách khá hẹp, xung quanh không có hàng rào, dễ xảy ra nguy hiểm. Tuy nhiên, một số du khách từng đến đây cho biết, do góc chụp của bức ảnh có thể gây hiểu lầm và hoang mang, trên thực tế, địa điểm này không quá nguy hiểm nếu du khách cẩn thận và lưu ý quan sát xung quanh.

Điểm "check-in" nhìn ra sông Nho Quế (Hà Giang): Cơ quan chức năng sẽ cắm biển cấm ảnh 2

Lối vào căn nhà có view bao trọn sông Nho Quế. (Ảnh: Tóc Bông Tây)

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết: "Sau khi nhận phản ánh của người dân về địa điểm chụp hình nguy hiểm này, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng của xã Pả Vi đã thường xuyên tuyên truyền du khách không ra khu vực này chụp ảnh. Thời gian tới, chính quyền sẽ đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn nhằm hạn chế những sự việc không may xảy ra".

Lãnh đạo UBND xã Pả Vi cũng đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pì Lèng cắm biển cấm du khách tự ý vào ngôi nhà để chụp ảnh. Vị này lý giải vị trí từ khu vực sàn bê tông xuống mặt đất chỉ khoảng hơn 10 m, tuy nhiên nơi này có diện tích nhỏ, độ dốc rất lớn. Do vậy, khi có nhiều người cùng tập trung lại không có sự quản lý thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Được biết, để đến được địa điểm "check-in" này thì du khách chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Chủ nhân căn nhà ban ngày thường đi làm nên đóng kín cửa, khách muốn vào chụp ảnh phải đến chỗ làm việc của chủ nhà, cách đó khoảng 200 - 300 m để xin phép và thiện chí hơn có thể trả họ từ 10.000 - 30.000 đồng cho 1 lần vào nhà. Sau đó, du khách phải trèo qua một bức tường, đi mon men ven lan can bê tông, rộng khoảng hơn 1m, không rào chắn.

Điểm "check-in" nhìn ra sông Nho Quế (Hà Giang): Cơ quan chức năng sẽ cắm biển cấm ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.