Điểm check-in của sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giành giải Kiến trúc thế giới

SVVN - Theo Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM thông tin, tại giải thưởng Kiến trúc thế giới 2020 (World Architecture Awards – WA Awards), công trình “Nhà văn hóa Sinh viên”  đã giành chiến thắng tại hạng mục "Dự án đã thực hiện" và là công trình duy nhất của Việt Nam được vinh danh năm nay.

Công trình Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM tổng diện tích sàn gần 40.000m2 tọa lạc trong khuôn viên trung tâm của Khu ĐHQG TP. HCM rộng 3,5 ha, được thiết kế hình lục giác với 7 tầng, gồm 1 trệt, 5 lầu và 1 sân thượng. Tổng kinh phí xây dựng 420 tỉ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019.

Điểm check-in của sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giành giải Kiến trúc thế giới ảnh 1Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM nhìn từ trên cao. 

Công trình được thiết kế bởi 2 công ty Việt Nam và Nhật Bản là: GK Archi và Nihon Sekkei, là một món quà tặng của UBND TP. HCM cho sinh viên của ĐHQG TP. HCM.

Công trình được thiết kế hình thức kiến trúc sinh thái thân thiện với môi trường, khả năng thông gió tự nhiên rất tốt bởi sự nghiên cứu về khí động học. Ở giữa công trình là một ô giếng trời cung cấp gió và ánh sáng tự nhiên cho toàn thể khối tích lớn của công trình. Thiết kế bên ngoài được thiết kế theo hình lục giác với hệ thống gần 3.000 thang lam bê tông nhẹ màu trắng, vừa tránh nắng vừa cách nhiệt.

Điểm check-in của sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giành giải Kiến trúc thế giới ảnh 2

Công trình bao gồm rất nhiều chức năng phục vụ các hoạt động văn hóa của sinh viên như: rạp chiếu phim, khán phòng 900 chỗ, các phòng hội thảo lớn, các câu lạc bộ sinh hoạt, các câu lạc bộ tư vấn, thư viện, không gian truyền thống, không gian sinh hoạt lớn, các không gian phục vụ thể thao, giải trí và rất nhiều các không gian đa năng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên đáp ứng theo xu hướng thay đổi, thích ứng liên tục qua mỗi giai đoạn.

Điểm check-in của sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giành giải Kiến trúc thế giới ảnh 3

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nơi đây cũng là một trong những địa điểm nổi tiếng và tập trung sinh hoạt hàng tuần của các bạn trẻ, là điểm check-in quen thuộc của các bạn sinh viên trong Khu đô thị ĐHQG TP. HCM nhờ kiến trúc biểu tượng rất dễ nhận biết

Điểm check-in của sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giành giải Kiến trúc thế giới ảnh 4

KTS Nguyễn Trung Kiên – chủ trì thiết kế dự án cho biết: “Điểm thành công của dự án là nơi đây đã được các bạn sinh viên đón nhận rất nhiệt tình do trước đây ở khu vực này rất thiếu không gian sinh hoạt chung. Công trình đã góp phần tạo được sự nhận biết tương đối rõ cho khu trung tâm của Khu đô thị ĐHQG TP. HCM”.  

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.