Diego Costa: Thành người hùng nhờ... chấn thương

 Diego Costa từng bị coi là kẻ bỏ đi tại Atletico Madrid
Diego Costa từng bị coi là kẻ bỏ đi tại Atletico Madrid
TPO - Hành trình trở thành ngôi sao bóng đá số 1 Atletico Madrid của Diego Costa không hề êm đẹp như người ta vẫn tưởng. Có những lúc, tiền đạo 25 tuổi này đã đứng trước nguy cơ bị thanh lý.

Từ đầu mùa tới giờ, Diego Costa đã chơi 35 trận cho Atletico Madrid và ghi 27 bàn. Riêng tại La Liga, anh ra sân 24 trận và ghi 21 bàn, chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo ở cuộc đua “Vua phá lưới”.

Những màn diễn chói sáng của chân sút gốc Brazil này giúp đội bóng thành Madrid thi đấu thành công tại Champions League và cạnh tranh quyết liệt với bộ đôi Real Madrid – Barcelona cho cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời khiến người ta quên đi Falcao.

Nhưng ít người biết rằng, để trở thành ngôi sao sáng giá nhất ở Atletico Madrid, được hàng loạt đội bóng danh tiếng ở châu Âu chào mời mức giá cao ngất ngưởng, Diego Costa đã trải qua những quãng ngày thực sự khó nhọc. Thậm chí có những lúc anh đã đứng trước viễn cảnh bị đào thải khỏi sân Vicente Calderón.

Đó là vào năm 2011, tức là chỉ 1 năm sau khi Diego Costa rời Valladolid để trở lại sân Vicente Calderón. Ban lãnh đạo Atletico Madrid đã lên kế hoạch bán Diego Costa cho một đội bóng Thổ Kỹ Kỳ.

Dễ hiểu thôi. Trong cả mùa giải năm ấy, ngôi sao gốc Brazil này chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng/39 trận và quá mờ nhạt so với Sergio Aguero hay Diego Forland.

Nhưng rồi một việc nằm ngoài dự kiến đã xảy ra. Trong một buổi tập trước trận gặp Chornomorets ở vòng loại Europa League, Diego Costa đã bất ngờ dính phải một chấn thương nghiêm trọng. Chính chấn thương này của Diego Costa đã khiến Atletico Madrid không thể thực hiện việc mua bán và buộc phải để ngôi sao 25 tuổi này ở lại.

“Hôm đó là buổi tập chiều”, Costa hồi tưởng. “Người đại diện của tôi gọi cho tôi và nói về một CLB Thổ Nhĩ Kỳ. CLB chủ quản đã chấp nhận lời đề nghị và đồng ý cho tôi đi. Sau đó, tôi bước vào buổi tập và bị chấn thương. Một chấn thương rất nghiêm trọng. Tôi tin vào Chúa, vào số phận, vào những điều tốt xấu vẫn đến hàng ngày. Sau đó tôi đã phải bắt đầu lại”.

Diego Costa vui vì không phải rời Vicente Calderón, trong khi Atletico Madrid có lẽ cũng cảm ơn Chúa vì chấn thương bất ngờ kể trên. Kể từ mùa hè 2012 tới nay, Diego Costa đã chơi 79 trận và ghi 47 bàn thắng cho Atletico Madrid, hiệu suất còn đáng nể hơn cả Falcao.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.