Didier Drogba và trái tim chia đôi

Didier Drogba và trái tim chia đôi
Didier Drogba thổ lộ rằng anh không biết phải phản ứng như thế nào trong chuyến trở lại Stamford Bridge, khi gánh trách nhiệm giúp Galatasaray đánh bại đội bóng cũ Chelsea.

Rạng sáng mai, Drogba lần đầu tiên trở lại sân Stamford Bridge kể từ sau buổi tiệc mừng chức vô địch Champions League 2011-2012, mà anh là người hùng với bàn cân bằng tỷ số 1-1 trước Bayern Munich trong giờ thi đấu chính thức của trận chung kết, trước khi sút thắng loạt sút luân lưu quyết định để giúp Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử vô địch châu Âu. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trước khi Drogba rời đi vào tháng 5/2012.

Trong sự nghiệp 8 năm tại Chelsea, Voi rừng đã ghi 157 bàn thắng sau 241 trận, thắng 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA và 2 Cúp Liên đoàn. Vào tháng 11/2012, sau cuộc thăm dò của tạp chí Chelsea, có đến 20.000 người hâm mộ The Blues bầu chọn Drogba là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB.

“Cùng với Chelsea, tôi đã giành được tất cả những gì vinh quang nhất trong sự nghiệp”, Drogba nói. “Tại đây, tôi đã chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, được góp mặt ở những trận đấu lớn cũng đã giúp tôi được nhìn nhận như một cầu thủ lớn. Trở lại Stamford Bridge là một thời khắc đặc biệt, tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Tôi thật sự rất bối rối!”.

HLV Jose Mourinho khẳng định Drogba sẽ được chào đón trọng thị bởi người hâm mộ Stamford Bridge, vẫn sẽ được yêu mến cho dù anh có ghi bàn và loại Chelsea khỏi vòng 16 đội Champions League hôm nay.

Tiền đạo 36 tuổi nói thêm: “Tôi có thể tự tin khẳng định sẽ được chào đón bởi người hâm mộ Chelsea. Tôi đã được họ yêu mến trong thời gian ở đây, đó là một mối quan hệ rất đặc biệt. Thật tuyệt vời khi được thi đấu trước họ một lần nữa!”.

Mourinho đã mang Drogba về Stamford Bridge từ Marseille năm 2004, và giữa họ cũng có một mối quan hệ rất đặc biệt.

Drogba nhớ lại: “Khi Chelsea đã có ý định tuyển mộ tôi, Mourinho là người đã đến để thuyết phục. Ông ấy nói: Nếu cậu muốn trở thành tiền đạo vĩ đại như Thierry Henry hay Ruud van Nistelrooy thì hãy đến và chơi bóng cùng chúng tôi. Tại thời điểm đó, tôi được đánh giá rất cao tại Pháp nhưng với việc chuyển đến Chelsea và thi đấu dưới quyền Mourinho, tôi trở thành một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu. Đó là lý do tại sao vì Jose, tôi có thể làm mọi thứ”.

Tuy nhiên, sau những cảm xúc cá nhân, Drogba vẫn phải trở lại nhiệm vụ quan trọng nhất là ghi bàn để giúp Galatasaray giành quyền góp mặt ở tứ kết. Sau khi hòa 1-1 ở trận lượt đi tại Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Roberto Mancini thừa nhận Galatasaray chỉ có 20% cơ hội đi tiếp. Nhưng, Drogba tin rằng nếu chơi với phong độ và quyết tâm cao nhất, một trận thắng ngay trên sân Chelsea không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Drogba nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi thi đấu với sự tập trung cao nhất, nếu đội hình này đạt được thể trạng tốt nhất, chúng tôi tự tin có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào!”.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng thể thao
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.