Dịch vụ cho thuê chỗ cách ly ngắn hạn để vợ chồng tránh mặt nhau bất ngờ nở rộ mùa dịch

HHT - Lo sợ nhiều cặp đôi mâu thuẫn đến độ ly hôn trong thời gian giãn cách xã hội, một công ty Nhật Bản nảy ra ý tưởng "nhà cách ly" để các cặp vợ chồng tránh mặt nhau.

Mới đây, một công ty chuyên cho thuê bất động sản ngắn hạn tại Nhật Bản có tên Kasoku đã lên ý tưởng biến các căn hộ thành "nhà cách ly" trang bị đầy đủ nội thất kèm theo nhiều tiện ích, tạo không gian hoàn hảo cho những người cần làm việc từ xa, những ai muốn "đổi gió", hay muốn tìm nơi để xa gia đình một thời gian.

Tuy nhiên, đối tượng mà những căn hộ này hướng đến những gia đình đang lục đục và có nguy cơ đổ vỡ. Đây sẽ là "nơi trú ẩn" yên tĩnh, tuyệt vời, giúp vợ hoặc chồng trốn khỏi các cuộc tranh cãi khi phải cùng nhau ở nhà cách ly trong thời gian dài.

Dịch vụ cho thuê chỗ cách ly ngắn hạn để vợ chồng tránh mặt nhau bất ngờ nở rộ mùa dịch ảnh 1

"Nhà cách ly" sẽ là nơi vợ chồng Nhật Bản có thể bình tâm suy nghĩ kỹ trước khi quyết định ly hôn. (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, dịch vụ cũng bao gồm 30 phút tư vấn miễn phí chuyện ly hôn với chuyên gia pháp lý. "Hãy tham khảo ý kiến của chúng tôi trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn chỉ vì virus Corona", công ty này đưa ra lời quảng cáo.

Theo ông Kosuke Amano - đại diện Kasoku cho biết, từ ngày 3/4, công ty đã đón 20 khách. "Có khách hàng là cô vợ chạy trốn khỏi người chồng bạo hành, cũng có khách là một bà nội trợ tìm  không gian riêng cho mình sau chuỗi ngày vất vả chăm sóc chồng con ở nhà vì dịch", Amano nói.

Những căn hộ này có mức giá 4.400 yên (tương đương khoảng 940.000 VNĐ) một ngày.

Dịch vụ cho thuê chỗ cách ly ngắn hạn để vợ chồng tránh mặt nhau bất ngờ nở rộ mùa dịch ảnh 2

Truyền thông nhiều nước cho biết tỉ lệ ly hôn tăng sau những ngày cách ly xã hội. (Ảnh: AFP)

Công ty Kasoku hiện có 500 cơ sở trên khắp nước Nhật, chủ yếu tại Tokyo. Dù dịch bệnh khiến công ty bị giảm doanh thu do du lịch trì trệ, nhưng bù lại nhu cầu tìm nơi làm việc từ xa, cộng với mô hình mới này giúp công ty có thể bù lỗ.

Công ty cho biết họ nảy ra ý tưởng mới mẻ này khi thấy truyền thông đưa tin tỷ lệ ly hôn tăng nhanh tại Trung Quốc và Nga trong thời gian giãn cách xã hội.

Phương thức quảng bá dịch vụ này chủ yếu qua truyền miệng, mọi người giới thiệu cho nhau. Dịch vụ cho thuê này còn thu hút cả những người đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng, bao gồm các nạn nhân bạo lực gia đình.

Thậm chí, Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) mới đây cũng dành nhiều thời lượng trong một bản tin sáng để "mách nước" các gia đình những cách thức hạn chế nguy cơ ly hôn khi phải ở nhà cùng nhau suốt ngày trong những căn hộ chật chội.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới áp lực của phụ nữ Nhật Bản khi cách ly xã hội là họ phải chịu phần lớn trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái, làm việc nhà kể cả khi họ có sự nghiệp, công việc như chồng.

Hiện tại, hashtag "Corona-divorce" (tạm dịch: Ly hôn vì corona) đang là từ khóa nổi bật trên Twitter Nhật Bản.

Theo AFP
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm