Dịch tiêu chảy cấp tái phát mạnh

Dịch tiêu chảy cấp tái phát mạnh
TP - Ngày 26/6, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả đã tái phát mạnh tại  các tỉnh, thành Bắc Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết có thể đây là mầm bệnh từ vụ dịch cũ. Tuy nhiên ông Nga cũng không loại trừ bắt đầu một vụ dịch mới.

Hiện Bắc Ninh có 31 bệnh nhân mắc phẩy khuẩn tả, Hải Phòng có 5 trường hợp và Ninh Bình là 16 ca tiêu chảy cấp nghi ngờ có khuẩn tả.

Như vậy tính từ đầu vụ dịch thứ 3 (ngày 5/3/2008) đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 3.730 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có gần 600 ca tả và không có trường hợp tử vong nào.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo, người dân ở những địa phương là ổ dịch cũ phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn để phòng bệnh. Đồng thời thực hiện thường xuyên các biện pháp vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.