Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, 24/12, cùng với ghi nhận số ca F0 mắc mới trong ngày, cao nhất từ trước đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định đã đánh giá tình hình, đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh này đang có chiều hướng tiếp tục gia tăng mức độ phức tạp với số ca mắc, số ổ dịch tăng cao, nhiều ca mắc ngoài cộng đồng.

Cụ thể, trong ngày 24/12, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 121 ca mắc mới COVID-19, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 71 ca ghi nhận ở cộng đồng ở 8/10 huyện, thành phố.

Tính từ ngày 7/5 phát hiện ca đầu tiên trong đợt dịch mới, đến nay Nam Định đã ghi nhận trên 2.700 F0, trong đó có tới trên 1.000 ca ở cộng đồng.

Theo thống kê, trong 8 ngày gần đây, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận 601 ca mắc COVID-19. Đánh giá của tỉnh Nam Định xác nhận tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng, bình quân ghi nhận gần 70 ca/ngày và liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, chợ dân sinh, doanh nghiệp.

Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 1
Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 2
Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 3

Nhiều trường học, chợ, khu dân cư đông người tại Nam Định xuất hiện dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, 24/12, trao đổi với Tiền Phong về giải pháp đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp nêu trên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, giải pháp chủ chốt của tỉnh này hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

“Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, Tổ COVID-19 cộng đồng tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để mời người dân đang sinh sống trên địa bàn đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, chỉ đạo huy động lực lượng, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi, mũi 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trước ngày 27/12/2021. Tỉnh Nam Định yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu trên”, ông Trần Anh Dũng thông tin.

Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 4
Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 5
Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12 ảnh 6

Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 toàn tỉnh Nam Định trước ngày 27/12 - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo vị lãnh đạo tỉnh Nam Định này, nhằm thích ứng với diễn biến số lượng các trường hợp liên quan đến mắc dịch gia tăng mạnh, các cơ sở thu dung không đáp ứng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định vừa quyết định đưa cơ chế cho phép tổ chức cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhà khi đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm việc “ở nguyên tại nhà”. Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà.

Bên cạnh việc thần tốc truy vết các ổ dịch, các trường hợp mắc mới, Nam Định cũng tăng cường các biện pháp giám sát đối với người về từ các vùng dịch để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh, đặc biệt là biến chủng mới Omicron.

“Chúng tôi đã họp bàn, đề ra các cơ chế, biện pháp để vẫn đảm bảo việc thức hiện Nghị quyết 128 về chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo không ngăn sông, cấm chợ, cản trở giao thương nhưng phải nắm bắt chặt chẽ được tình trạng, nguy cơ của người vào tỉnh để chủ động ứng phó”, ông Dũng thông tin thêm.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.