Dịch cúm gia cầm đã lan ra 18 tỉnh, thành

Dịch cúm gia cầm đã lan ra 18 tỉnh, thành
Có thêm 13 điểm phát dịch. Đã tiêu hủy 233.991 gia cầm chết. Đã phát hiện dịch tại quận Long Biên (Hà Nội).

Theo Báo cáo của Cục thú y (Bộ NN & PTNT ) chỉ trong ngày 15/1 đã có thêm 13 điểm phát dịch ở 8 xã, 7 quận, huyện thuộc 4 tỉnh Bạc Liêu, Long An, Bến Tre và Quảng Nam. Số gia cầm chết, tiêu hủy là 15.499 gà, 6.375 vịt.

PGS.TS Đậu Ngọc Hào - Phó Cục trưởng Cục Thú y - cho biết: Từ ngày 1 - 15/1 đã xảy ra dịch ở 112 xã, 58 huyện của 18 tỉnh là Lâm Đồng, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Hà Nam, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận và Quảng Nam. Số gia cầm chết tiêu hủy là 67.083 gà; 68.203 vịt, ngan và 98.750 chim cút.

Tại Quảng Nam, bệnh cúm gia cầm phát ra tại 1 hộ chăn nuôi vịt tại xã Cẩm Châu (thị xã Hội An) trên đàn vịt 200 con. Ở Bạc Liêu, bệnh cúm tái phát tại 7 hộ chăn nuôi vịt ở 2 xã Ninh Quế, Ninh Hòa (Hồng Dân); xã Bình (Vĩnh Lợi) và thị trấn Giá Rai trên đàn vịt 5.675 con. Toàn bộ số vịt trên đã được tiêu huỷ.

Theo báo cáo của Cục Thú y, bệnh cúm gia cầm đã tái phát tại 1 hộ chăn nuôi ngan và 1 hộ chăn nuôi gia cầm tại phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) trên đàn ngan 400 con và đàn gà 600 con. Trong đó 200 ngan và 400 gà bị chết. Nhân viên thú y đã lấy 5 – 6 mẫu xét nghiệm , toàn bộ số gia cầm trên được tiêu hủy, phun thuốc xử lý môi trường đối với hộ chăn nuôi.

Tại Hà Nam, phát hiện 1 ổ dịch cúm  trên đàn ngan 100 con ở xã Văn Lý (Lý Nhân). Kết qủa xét nghiệm dương tính với virus H5.

Như vậy trong đợt dịch tái phát từ tháng 12 đến nay, miền Bắc đã có 3 tỉnh, thành phố phát dịch (Nam Định, Hà Nam, TP. Hà Nội).

Vấn đề quan trọng nhất đối với các địa phương hiện nay là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu biết  về bệnh cúm gia cầm để chủ động phòng chống dịch và khi phát hiện dịch cần khai báo kịp thời, không bán chạy không mổ thịt gia cầm đã nghi nhiễm bệnh. 

Vận động nông dân, người buôn bán gia cầm giám sát lẫn nhau, khi có hiện tượng gia cầm chết nghi bệnh cúm phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và thú y sở tại.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, xác định những địa phương, cơ sở chăn nuôi không nhiễm bệnh cúm gia cầm, cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện buôn bán, lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm nhưng vẫn đảm bảo không để dịch cúm lây lan.   

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.