Hàn Quốc:

Dịch MERS bước vào giai đoạn quan trọng nhất

Nhiều gia đình Hàn Quốc khổ sở vì trường học của con cháu họ bị đóng cửa tạm thời. Ảnh: IBTimes
Nhiều gia đình Hàn Quốc khổ sở vì trường học của con cháu họ bị đóng cửa tạm thời. Ảnh: IBTimes
TP - Hàn Quốc đang trong tuần thứ 3 của dịch MERS, thời điểm mà giới chức nước này gọi là quan trọng nhất để khống chế virus. Tính đến hôm qua, 108 người nhiễm MERS ở Hàn Quốc, trong đó có 9 ca tử vong; phụ huynh, học sinh khốn khổ vì trường học đóng cửa.

Ngày 10/6, Hàn Quốc xác nhận có thêm 2 người tử vong do MERS và 13 ca nhiễm mới, Yonhap đưa tin. Số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng không có nghĩa là ai mang virus MERS cũng trong tình trạng nghiêm trọng. Một số người bị nặng và tử vong, nhưng một số người khác biểu hiện ít triệu chứng. Tuy nhiên, MERS độc hơn với những người mang sẵn bệnh nặng. Hầu hết những người tử vong sau khi nhiễm virus này trước đó bị ung thư, tắc nghẽn phổi mạn tính hay bệnh tim.

Dịch MERS trở thành đề tài thường xuyên trên báo chí và truyền thông Hàn Quốc sau khi chính phủ bị chỉ trích phản ứng chậm trễ ban đầu và thiếu minh bạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mọi người chưa hiểu đầy đủ về MERS vì virus này tương đối mới, các bác sĩ và giới nghiên cứu chưa biết chính xác nguồn bệnh hay cách thức lây lan. “Tôi nghĩ mọi việc sẽ sớm được giải quyết”, CNN dẫn lời giáo sư Alimuddin Zumla, đồng tác giả của báo cáo toàn diện về MERS. “Số người nhiễm sẽ sớm giảm và dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong vài tuần tới”, giáo sư Zumla nói. 

Tổ chức Y tế Thế giới và giới chức Hàn Quốc đều nói MERS chưa lây lan trong cộng đồng, vẫn chỉ tập trung trong một số bệnh viện. “Điều quan trọng nhất hiện nay là chặn đứng lây lan từ các bệnh viện”, Korea Times hôm qua dẫn lời Thủ tướng tạm quyền Choi Kyung-hwan.

Đến nay, hơn 3.000 người Hàn Quốc phải cách ly để phòng virus MERS lây lan. Nhiều bệnh nhân MERS sắp kết thúc giai đoạn cách ly bắt buộc và các bác sĩ đang theo dõi xem họ có thể ra viện trong tuần này hay không. Đến nay, có 641 người đã hoàn tất giai đoạn cách ly vì kết quả xét nghiệm âm tính với MERS. Các chuyên gia cho rằng, Hàn Quốc có thể có thêm một số trường hợp nhiễm bệnh trước khi dịch này được kiểm soát hoàn toàn.

Thiệt hại mà dịch MERS gây ra đối với kinh tế Hàn Quốc chưa được đánh giá đầy đủ. Hàng ngàn người đã hủy kế hoạch du lịch sang xứ sở kim chi do lo ngại nhiễm bệnh. Trước thực trạng này, chính phủ Hàn Quốc hôm qua mở trang web mới bằng tiếng Anh để đưa ra những lời khuyên về du lịch an toàn.

Khốn khổ vì trường học đóng cửa

Đối với bà Jang Boon-nam, 54 tuổi, dịch MERS đáng lo chủ yếu vì cháu trai 7 tuổi của bà phải nghỉ học. Vì bà và con gái làm mẹ đơn thân sống ở Seoul đều phải làm việc cả ngày và cuối tuần, nên cả hai rất lo lắng khi trường học của cháu bà thông báo sẽ đóng cửa tạm thời từ ngày 4/6 vì dịch MERS. Họ không biết sẽ gửi cậu bé đi đâu.

Đang làm thu ngân tại một khu đỗ xe công cộng ở phía tây Seoul, bà Jang phải sắp xếp lại tất cả lịch cuối tuần để có thể ở nhà với cháu khi con gái đi làm. Con gái bà làm tại một viện nghiên cứu tư nhân, nên việc thay đổi lịch không khả thi. Bà Jang cho biết, đôi khi bà phải đưa cháu đến chỗ làm để trông, nhưng bà không yên tâm vì không phải lúc nào cũng để mắt đến cháu được. “Trường học đóng cửa vì sức khỏe của bọn trẻ, nhưng tôi thấy cháu tôi khổ nhiều hơn khi trường đóng cửa”, báo Korea Times dẫn lời bà Jang.

Rất nhiều gia đình Hàn Quốc có chung cảm giác khó chịu như bà Jang vì họ không được nghỉ làm để trông con nghỉ học. Đến nay, hơn 2.400 trường học trên khắp cả nước phải đóng cửa tạm thời. Trong số 108 người mắc bệnh MERS, chỉ có 1 bệnh nhân là học sinh trung học từng tiếp xúc người bệnh tại Trung tâm Y tế Seoul.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua thúc giục Hàn Quốc xem lại việc đóng cửa các trường học vì các nơi này chưa liên quan sự phát tán bệnh MERS.   

Hôm qua, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Park Geun-hye sẽ hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào Chủ nhật tới, để ở nhà chỉ đạo xử lý dịch MERS. Hàn Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp bao vây, khống chế dịch, ngăn virus phát tán. Các đoàn tàu điện ngầm hiện được khử trùng hằng ngày, thay vì hằng tuần như trước đây, BBC đưa tin ngày 10/6.

MỚI - NÓNG