Dịch Covid -19 căng thẳng, một số địa phương tiếp tục cho học sinh THPT nghỉ học

Một số địa phương cho học sinh THPT nghỉ học.
Một số địa phương cho học sinh THPT nghỉ học.
TPO - Từ ngày 15/3, hơn 30 địa phương cho học sinh THPT, TT GDTX đi học, tuy nhiên đến thời điểm này thêm An Giang và Quảng Ngãi cho học sinh bậc này tiếp tục nghỉ.

Sở GD&ĐT An Giang vừa tiếp tục có thông báo quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh THPT, TT GDTX nghỉ học để phòng dịch. Theo lãnh đạo Sở này, đến thời điểm này, địa phương chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến phức tạp, số ca nhiễm liên tục tăng, vì thế để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, địa phương quyết định cho các em nghỉ học.

Trước đó, An Giang cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non, học sinh THCS nghỉ học đến khi có thông báo mới. Còn học sinh THPT quay lại trường học từ 2/3.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT An Giang cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm.

Tương tự An Giang, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng vừa có thông báo cho học sinh THPT, TT GDTX tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020 để phòng chống dịch. Sau thời gian nghỉ trên, căn cứ tình hình của dịch bệnh, UBND tỉnh có thông báo mới. 

Trước đó ít ngày, Quảng Ngãi thông báo cho trẻ mầm non đến học sinh THCS nghỉ học đến hết 29/3; học sinh THPT đi học từ ngày 2/3. 

Trước đó, tính đến ngày 15/3, các tỉnh, TP trên toàn quốc đã có thông báo tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học, trong đó phương án nghỉ học của các địa phương khác nhau. Trong đó, 63 địa phương đều cho trẻ mầm non đến học sinh THCS tiếp tục nghỉ học 1 tuần, hết tháng 3 hoặc nghỉ đến khi có thông báo mới; Có hơn 30 tỉnh/ TP cho học sinh THPT, học viên TT GDTX tiếp tục đến trường như: Nghệ An, Trà Vinh, Thanh Hoá, Bình Phước, Bạc Liêu, Bắc Giang, Hậu Giang, Đắk Nông, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hà Nam, Hà Giang, Lâm Đồng, Ninh Bình, Bắc Kạn, Bình Định, Bình Dương, Cao Bằng…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.