Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thái Minh Đạt (25 tuổi) là cựu sinh viên chuyên ngành Quản lý bệnh viện, Đại học Thăng Long Hà Nội. Mỗi năm, cứ đến Tháng thanh niên, chàng sinh viên năm nào lại nhớ về những tháng ngày nhiệt huyết, hết mình với Đội Sinh viên Tình nguyện. Đối với Đạt, những năm tháng ấy là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 1

Nguyễn Thái Minh Đạt - Cựu sinh viên Đại học Thăng Long Hà Nội.

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Minh Đạt nổi tiếng là một sinh viên năng nổ, hoạt bát, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, Đoàn Đội. Gần như không một chương trình tình nguyện hay vùng sâu, vùng xa nào mà chưa in dấu chân Đạt. Ít ai biết rằng, ngay từ khi mới “chân ướt chân ráo” vào trường, Đạt đã ấp ủ mong muốn được tham gia đội sinh viên tình nguyện. Đạt chia sẻ rằng, khoảng thời gian trước kia của cậu chỉ quanh quẩn với sách vở, phần lớn thời gian là dành cho việc học, Đạt thấy rằng, học thôi là chưa đủ, cậu muốn cải thiện thêm những kỹ năng mềm, những trải nghiệm sống mà mình đang thiếu, và không gì hữu hiệu hơn việc tham gia đội sinh viên tình nguyện, để được “học”, đi đây đi đó, đi tìm mục đích sống của đời mình.

Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 2

Trong những năm hoạt động thiện nguyện, đặt chân đến nhiều vùng đất mới, Minh Đạt có không ít những kỷ niệm đáng nhớ. “Trong quá trình tham gia Đội mình có nhiều kỉ niệm lắm, 3 năm hoạt động đều tràn ngập những kỉ niệm vui có buồn có đủ cả nên để chọn ra 1 kỉ niệm ấn tượng nhất với mình thì chắc là khi hoàn thành công trình thanh niên trên chiến dịch Mùa Hè Xanh 2016 tại xã Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Mấy ngày làm công trình thanh niên thì trời đều nắng gắt mà xung quanh chỗ con đường làm không có cây cối che nắng mấy nên rất nhanh mệt và cũng còn là lần đầu được cầm xẻng học cách trộn xi măng để làm đường nên kỉ niệm ấy khó quên lắm. Rồi lúc hoàn thành xong công trình thì mình thấy rất tự hào vì đã ít nhiều góp được chút công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ người khác.”

Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 3

Để có thể cống hiến hết mình cho đội và hoàn thành tốt việc học chính khóa trên trường, Minh Đạt đã phải rất cố gắng để cân đối giữa hai công việc. Cậu đã phải lập thời gian biểu cho mỗi ngày, phân bổ thời gian sao cho hợp lý sao cho việc tình nguyện không ảnh hưởng đến chuyện học, đảm bảo được điểm số trên lớp, cũng như vẫn dành đủ thời gian bên cạnh gia đình, bạn bè. Thời gian đầu, Đạt chưa quen bởi hàng tá công việc một lúc, nhưng sau đó, cậu đã quen dần và có thể làm tốt tất cả các công việc của mình.

Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 4

Trong những năm tham gia các hoạt động thiện nguyện, điều mà Minh Đạt học được nhiều nhất, có lẽ là hiểu được ý nghĩa của 2 từ: "Tình nguyện”. “Khoảng thời gian đầu mình chỉ nghĩ đơn giản “Tình nguyện” là đi tham gia hoạt động của Đội nhưng sau này khi hiểu được rõ hơn thì “Tình nguyện” còn là chính những hành động trong cuộc sống của mình hàng ngày, kể cả những hành động nhỏ nhất. Vì đơn giản giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà cũng là “Tình nguyện”, giúp đỡ 1 người già cần qua đường cũng là “Tình nguyện” và còn vô vàn những hành động khác nữa nên hãy luôn “Tình nguyện” cả trong cuộc sống hàng ngày chứ đừng chỉ làm khi khoác trên mình chiếc áo xanh. Hãy luôn giúp đỡ những người xung quanh chúng ta khi có thể”, Đạt bộc bạch.

Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 5
Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 6

Giờ đây, khi đã ra trường, có công việc riêng của mình và những dự định trong tương lai thì những phút giây với Đội sinh viên tình nguyện vẫn là ký ức đẹp còn lưu giữ mãi trong Đạt. Dù không còn gắn bó với Đội, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì các hoạt động thiện nguyện của cá nhân mình. Và nếu có cơ hội, Minh Đạt sẽ tiếp tục tham gia các hội, nhóm thiện nguyện, để tiếp tục hành trình mang những điều tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người.

Đi tìm ý nghĩa thật sự của hai từ 'Tình nguyện' ảnh 7

Một số hoạt động Minh Đạt đã tham gia và thành tích đạt được:

Tham gia chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh”.

Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tổ chức chương trình Trung thu trên vùng cao.

Tổ chức chương trình Tết cho các em nhỏ bị chất độc da cam, bị tật nguyền tại trung tâm bảo trợ số 2, trung tâm Thụy An.

Hỗ trợ, mang đồ cứu trợ bà con bị lũ lụt ở miền Trung

Xây nhà thiện nguyện trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Đội trưởng Đội SVTN trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2017-2018.

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn ttrờng Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2017-2019.

Bằng khen Sinh viên có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa Hè Xanh 3 năm liền 2016,2017,2018.

Bằng khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam cho thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2018.

Bằng khen thành tích xuất sắc cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2017-2019.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.