Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945 nằm ngay trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh nhưng đang phân xẻ thành các cửa hàng buôn bán, nơi chứa vật dụng dễ cháy nổ.

Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945 tọa lạc tại số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào cuối tháng 2/2021.

Trong khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngôi nhà trở thành trụ sở của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk và là nơi diễn ra cuộc họp bầu Ủy ban lâm thời của tỉnh. Năm 1999, sau khi quy hoạch và đặt tên đường, số nhà 57 được đổi thành nhà số 71 Lý Thường Kiệt hiện nay.

Đây vốn là nhà của ông Đầu Viết Chúc, một cơ sở của Việt Minh. Thời Pháp thuộc, ông Chúc làm việc tại Lục lộ Vinh vì chống lại Tây nên bị kỷ luật, phải huyền chức ba năm. Năm 1939, ông được phục chức và điều lên làm việc tại Buôn Ma Thuột. Năm 1943, ông xây dựng ngôi nhà ba gian tại số 57 Lý Thường Kiệt. Từ năm 1944, sau khi bắt liên lạc với các đồng chí trong Nhà đày Buôn Ma Thuột, ngôi nhà trở thành cơ sở liên lạc của Việt Minh.

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 1
Căn nhà số 57 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Bảo tàng Đắk Lắk
Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 2

Căn nhà số 57 Lý Thường Kiệt từng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Ảnh: Bảo tàng Đắk Lắk

Sau khi công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao UBND TP.Buôn Ma Thuột thực hiện quản lý nhà nước, bảo tồn và phát huy giá trị đối với Di tích lịch sử "Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk năm 1945".

Dù tọa lạc ngay trung tâm thành phố nhưng khi đến đây, chúng tôi chỉ thấy những gian hàng bán các loại hoa khô, nước giải khát. Điểm duy nhất nhận diện là tấm bảng giới thiệu Di tích “Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk 1945” nằm khiêm tốn bên góc nhà.

Bên trong nhà từ tầng 1 bị phân thành các ki-ốt, có khóa riêng, trưng bày quần áo hoặc chứa các vật dụng làm hoa nhựa. Cầu thang lên tầng 2 bị chắn bởi đủ loại hoa giả, giá đỡ. Dọc hành lang dựng đầy giỏ, giá đỡ làm hoa khô. Ngó qua khe cửa, bên trong nhà cũng chứa đủ loại nguyên vật liệu làm vòng hoa…

Một số hình ảnh thực trạng di tích "Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk năm 1945"

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 3

Bảng giới thiệu nội dung di tích đặt ở nơi khiêm tốn, bên góc đường

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 4

Tầng 1 di tích

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 5

Cầu thang đi lên tầng 2 bị vô số giá đỡ, hoa khô chắn lối

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 6

Cầu thang lên tầng 2

Di tích lịch sử Đắk Lắk bị phân xẻ, thành nơi chứa đồ ảnh 7

Đủ loại vật dụng trên ban công tầng 2 di tích

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.